Tối 8/8, chị Nguyễn Phương Lan cho biết em gái Nguyễn Phương Mai (sinh năm 1994) mất tích hai ngày qua, sau khi rời nhà trên đường Hoàng Sa lúc 8h sáng để đi làm nhưng không đến công ty. Khoảng 30 phút sau, công ty gọi báo Mai chưa đến cơ quan, chị Lan cùng người thân đã chia nhau đi tìm. "Gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng không được. Trích xuất camera an ninh cho thấy Mai lên một xe ôm công nghệ và sau đó mất liên lạc. Gia đình rất lo lắng, mong Mai được bình an trở về nhà", chị Lan kể.
Chị Nguyễn Phương Mai trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp
Gia đình đã trình báo sự việc đến Công an phường Xuân Hòa, liên hệ với hãng xe công nghệ và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm Phương Mai.
"Mai sống cùng gia đình. Trước thời điểm mất tích, tâm lý của Mai hoàn toàn bình thường, không có xích mích với người thân. Khi ra khỏi nhà, Mai mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem", chị Lan cho biết thêm.
Cùng ngày, trên fanpage chính thức của công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, đơn vị cũng đăng tải thông báo việc nhân viên Nguyễn Phương Mai mất liên lạc với gia đình và đồng nghiệp. "Tập thể công ty đang rất lo lắng, mong sớm có thông tin về Mai", chị Đào Phương Thu - trưởng phòng truyền thông công ty Nhã Nam bày tỏ.
Vụ việc đang được Công an phường Xuân Hòa phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm. Gia đình kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nếu ai nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Mai, xin liên hệ:
- Chị Nguyễn Phương Lan.
- Điện thoại: 0703 723 850 - Email: lannguyen020704@gmail.com
"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ của mọi người", chị Lan nói.
|
"Bắt cóc online" là hình thức lừa đảo qua mạng hoặc điện thoại, trong đó kẻ xấu không trực tiếp tiếp xúc hay bắt giữ nạn nhân nhưng vẫn khiến gia đình, người thân tin rằng nạn nhân đang bị khống chế và buộc phải nộp tiền chuộc. Chúng thường giả danh cơ quan chức năng hoặc sử dụng video, hình ảnh dàn dựng để tạo cảm giác thật, kết hợp thao túng tâm lý khiến nạn nhân tự cách ly và làm theo mọi yêu cầu. Hiện nay, tại TP HCM và nhiều địa phương, thủ đoạn này chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi hoặc người mới đi làm - nhóm thường ít kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp, dễ hoảng loạn khi nhận thông tin "bắt cóc" từ người lạ. Ngoài ra, phụ huynh có con học xa nhà và người cao tuổi cũng nằm trong tầm ngắm vì dễ tin vào lời đe dọa và sẵn sàng chuyển tiền để "giải cứu" con cháu. Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), từ tháng 3/2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 15 vụ lừa đảo thông qua hình thức "bắt cóc online". PC02 khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp "bắt cóc online", người dân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc liên hệ công an nơi gần nhất, tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời. |
Hoàng Yến