Bác sĩ cũng bảo em khuyên chồng đến khám để điều trị cả hai người. Em đã khuyên nhưng chồng em không nghe. Anh ấy cho rằng anh không bị nấm. Giờ đây em sắp dùng hết số thuốc mà bác sĩ cấp cho em. Anh ấy đòi quan hệ nhưng em không cho. Anh ấy bảo nếu anh có bị nấm, dùng bao cao su thì không sao. Liệu anh ấy nói có đúng không ạ? Xin bác sĩ cho em một lời khuyên. Em cám ơn. (hoang ni na)
Đúng như vậy, bao cao su ngoài tác dụng là tránh thai còn có tác dụng tránh bệnh lây qua đường tình dục. Do đó, khi quan hệ có sử dụng bao cao su, bạn và bạn tình khá an toàn vì tỷ lệ lây nhiễm rất ít, chỉ xảy ra nếu bao cao su bị rách, thủng.
Tuy vậy, bạn nên đề nghị chồng đi khám vì bạn đã bị nấm men và đó là bệnh có khả năng lây qua đường tình dục. Khi bạn bị nấm, khả năng anh ấy bị lây là khá cao và cần điều trị để tránh chuyện lây đi lây lại giữa vợ và chồng. Đây là vấn đề sức khỏe tình dục và sinh sản chứ không phải là chuyện đùa để có thể từ chối.
Mặt khác, bạn nên hỏi bác sĩ về cách điều trị cho chồng. Thông thường, khi phát hiện nấm men, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho cả hai vợ chồng mà không cần phải khám cho người chồng. Chồng bạn chỉ cần uống một viên thuốc duy nhất là có thể điều trị dứt điểm. Hãy hỏi bác sĩ để lấy đơn thuốc tránh phiền hà đi khám không cần thiết.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.