Trước vòng đấu cuối chiều 23/10, Khánh Hòa và Thanh Hóa có cùng 25 điểm, là hai CLB đội sổ V.League mùa này. Cùng phải đá sân khách ngày quyết định, trong khi Thanh Hóa sớm có bàn thắng trước Bình Dương thì Khánh Hòa ở phút 30 đã để thua HAGL 2-0. Thanh Hóa giữ được cách biệt đến hết trận, còn Khánh Hòa chỉ ghi được một bàn rồi để thua thêm hai bàn nữa, chung cuộc thua 1-4.
Kết quả này khiến Khánh Hòa đứng bét bảng, chấp nhận xuống hạng sau bốn năm gắn bó với giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam. Năm 2013, đội bóng phố biển giải thể rồi tái thiết với nòng cốt là những cầu thủ trẻ, lấy tên Sanna Khánh Hòa BVN và bắt đầu lại ở giải hạng nhì quốc gia. Đội bóng miền Trung vô địch giải hạng nhì rồi một năm sau đoạt ngôi Á quân giải hạng nhất, để rồi được chơi ở V.League năm 2015.
"Bóng đá Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn vậy. Ở V-League chỉ mình Khánh Hòa kể cả thiếu điểm, thừa điểm vẫn đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy", HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa từng có phát ngôn gây bão hồi tháng 7. Thời điểm đó Khánh Hóa rơi xuống cuối bảng và dù nỗ lực, họ vẫn không thể có được kết quả tốt để cứu lấy mình.
Thanh Hóa, với vị trí áp chót, sẽ phải đá play-off tranh suất ở lại V.League với CLB Phố Hiến, đội xếp thứ hai ở giải hạng Nhất.
Bảng xếp hạng chung cuộc V.League 2019:

Hữu Nhơn