Các "thành viên" trong nhóm cướp này tuổi từ 15 đến dưới 18. Trong một thời gian dài, bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ "xin đểu" của các đôi tình nhân ngồi tâm sự ở gần khu công nghiệp trên. Tám kẻ này bao gồm: Đỗ Hoàng Hải, Nguyễn Khánh Trình, Bùi Văn Cường, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Quang Anh, Ngô Duy Đạt, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Huy bị Viện KSND thành phố Hà Nội truy tố về tội "Cướp tài sản".
Vụ án được phát hiện vào đêm 21/3/2006, công an quận Hoàng Mai trong khi kiểm tra hành chính tại tổ 16 Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) đã phát hiện Nguyễn Khánh Trình, Bùi Văn Cường, Trần Quang Anh, Dương Quốc Tiến đi xe máy không có giấy tờ, thu giữ trong người Tiến còn thấy một con dao và 2.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, 4 kẻ này khai nhận: 21h tối hôm đó, bọn chúng rủ nhau mang theo dao làm hung khí để đi cướp tài sản. Cả bọn đi đến khu công nghiệp Vĩnh Hưng thì phát hiện thấy một đôi trai gái đang đi bộ cùng chiều. Bọn chúng dừng lại, vây quanh đôi nam nữ, Tiến hỏi xin tiền nhưng anh thanh niên nói không có tiền. Tiến liền cho tay vào túi áo ngực người này lấy được một tờ tiền 2.000 đồng. Sau đó cả bọn lên xe máy bỏ đi đến khu vực tổ 16 thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, đưa về trụ sở làm việc.
Mở rộng vụ án, cơ quan công an còn điều tra được từ cuối năm 2005 đến khi bị bắt, những tên cướp nhí này còn cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp tài sản. Trong đó có ba vụ đều chung thủ đoạn "trấn lột" tiền của các đôi ngồi tâm sự ở gần Khu công nghiệp Vĩnh Hưng để chiếm đoạt hơn ba triệu đồng. Ngoài ra, bọn chúng còn khai nhận thêm 6 vụ cướp xe đạp "cào cào", một vụ cướp nhẫn vàng, tiền mặt... nhưng do không xác định được bị hại nên cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Phiên tòa xét xử nhóm cướp vị thành niên gây chú ý nhiều trong dư luận. Bố mẹ của các bị cáo này đều đến để làm "nhiệm vụ" bảo hộ cho con cái mình. Hầu hết đám trẻ vị thành niên này đều bỏ học sớm, và thường tụ tập chơi bời, gây mất trật tự xã hội. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Hải đã "lãnh đạo" cả nhóm rất "tài tình" thực hiện nhiều vụ "xin đểu" manh động. "Trợ thủ" đắc lực của Hải là Trình, đã cùng với cả hội đi cướp trong một thời gian dài.
Tòa đã tuyên án phạt: Đỗ Hoàng Hải 8 năm tù, Nguyễn Khánh Trình 7 năm tù, Bùi Văn Cường 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trọng Hùng 4 năm tù. Trần Quang Anh và Ngô Duy Đạt 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm. Hai bị cáo còn lại hưởng 30 tháng tù treo, thử thách 42 tháng.
Việt Dũng