Hiện nay, mỗi năm chương trình đã trao học bổng cho khoảng 2.000 các nhà lãnh đạo tiềm năng sang học tập tại Vương quốc Anh thông qua các hình thức khác nhau như “Chevening Scholarship" ,“Chevening Fellowship” và chương trình học bổng có sự đồng tài trợ của Công ty dầu khí BP và Đại học Leeds.
Chương trình học bổng Chevening dành cho những công dân Việt Nam mong muốn được đào tạo sau đại học hay làm nghiên cứu sinh tại một trường đại học hoặc học viện của Vương quốc Anh. Chúng tôi rất mong nhận được hồ sơ xin cấp học bổng của các cá nhân đến từ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và các công ty, tổ chức tư nhân ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.
Thời gian theo học tại Vương quốc Anh thường kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng. Trong trường hợp đặc biệt với lý do giải trình hợp lý, thí sinh có thể tham dự khoá học dài hơn thời hạn trên.
Các khoá học thường ở trình độ thạc sĩ.
Những khoá học góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chính sách đối ngoại toàn cầu vủa Vương quốc Anh sẽ được ưu tiên. Tại Việt nam, những mục tiêu đó là :
Giúp cho thế giới an toàn hơn trước nạn khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Làm giảm những thiệt hại của Vương quốc Anh do các loại hình tội phạm quốc tế, bao gồm cả buôn bán ma túy và rửa tiền, gây nên.
Ngăn chặn và giải quyết xung đột thông qua một thể chế quốc tế vững mạnh.
Hỗ trợ các doanh nghiệp và nền kinh tế Anh nhờ vào một nền kinh tế toàn cầu rộng mở, phát triển khoa học và sáng tạo kỹ thuật, và đảm bảo các nguồn năng lượng bền vững.
Đảm bảo an toàn khí hậu bằng cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển tiếp sang nền kinh tế toàn cầu bền vững, với mức khí thải carbon thấp.
Thúc đẩy phát triển bền vững và giảm đói nghèo, trên nền tảng nhân quyền, dân chủ, quản lý nhà nước hiệu quả và bảo vệ môi trường.
Quản lý di cư và đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp.
Sau đây là một vài ví dụ về ngành học:
Kinh tế
Khoa học chính trị
Nghiên cứu phát triển
Hành chính công
An ninh Quốc tế
Quan hệ Quốc tế
Luật/nghiên cứu tư pháp hình sự
Nhân quyền/dân chủ
Nghiên cứu
Môi trường/cơ khí
Báo chí
Tài chính & Ngân hàng
Nghiên cứu kinh doanh
Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký học bổng không chỉ hạn chế ở những ngành học trên mà các ngành học khác ngoài danh sách này cũng sẽ được xem xét
Chương trình học bổng chỉ dành cho các Công dân Việt Nam
Các ứng cử viên phải có thành tích học tập tốt. Chỉ những ứng cử viên có bằng tốt nghiệp đại học đầu tiên xếp loại "xuất sắc", "giỏi" hoặc “khá” mới được xem xét.
Các ứng cử viên phải chứng tỏ có tiềm năng tiến xa hơn trong sự nghiệp và góp phần vào sự phát triển hơn nữa của Việt Nam.
Ưu tiên những thí sinh có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
Thí sinh tham gia thông thường sẽ ở độ tuổi từ 25 đến 35.
Để có thể theo học chương trình sau đại học tại Vương quốc Anh, các thí sinh phải có trình độ tiếng Anh tốt. Do đó các thí sinh phải đạt được điểm IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) tối thiểu là 6.5 (tương đương 600 điểm TOEFL).
Việc thí sinh có thư mời nhập học tại một trường đại học tại Vương quốc Anh năm học 2008-2009 sẽ là một lợi thế.
Thí sinh nộp hồ sơ cho những khoá học góp phần cho việc thực hiện mục tiêu chính sách đối ngoại toàn cầu của Anh (như được liệt kê ở phần đầu) sẽ là một lợi thế.
Chương trình học bổng sẽ bao gồm những hạng mục gì?
Chương trình học bổng Chevening sẽ cấp cả học bổng toàn phần và bán phần.
Học bổng “toàn phần” sẽ bao gồm :
Lệ phí xin thị thực UK
Vé máy bay khứ hồi tới Vương quốc Anh
Học phí (không vượt quá 10.000 bảng Anh/năm)
Chi phí ăn ở cùng một số khoản phụ cấp trong suốt thời gian học
Học bổng bán phần chỉ đáp ứng được một phần những chi phí nói trên.
Những điểm cần lưu ý
Các thí sinh sẽ được chỉ được lựa chọn trên cơ sở năng lực thực tế của bản thân
Học bổng Chevening không thích hợp với những thí sinh có dự định chỉ phát triển sự nghiệp của họ trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành hoặc giảng dạy.
Các thí sinh phải trở về Việt Nam ngay sau khi khóa học kết thúc đúng hạn hoặc kết thúc muộn hơn dự kiến vì một lý do hợp lý.
Thời gian dự kiến quy trình tuyển sinh của năm học 2008-2009
23/11: Hạn chót nộp hồ sơ
2/1/2008: Thông báo danh sách các thí sinh được mời đến phỏng vấn
12 -18/2/2008: Phỏng vấn
Cuối tháng 2/2008: Thông báo các thí sinh được trao học bổng
Yêu cầu về hồ sơ đăng ký
Hồ sơ xin học bổng phải bao gồm những giấy tờ sau:
Bản gốc mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ
Bản sao các chứng chỉ, văn bằng và bảng điểm năm cuối, kèm bản dịch sang tiếng Anh có công chứng
Hai thư giới thiệu (của trường đại học mà trước đây ứng cử viên đã học và/hoặc của tổ chức, cơ quan nơi ứng cử viên công tác), kèm bản dịch tiếng Anh có công chứng (nếu cần)
Giấy báo điểm IELTS hay TOEFL
Bản tự khai sức khỏe đã điền đầy đủ chi tiết
Một phong bì có sẵn tên và địa chỉ của thí sinh nếu muốn có thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận
Bản sao thư mời nhập học của một trường đại học ở Vương quốc Anh cho năm học 2008-2009 (nếu có)
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với cô An Giang hoặc cô Hồng Gấm theo địa chỉ thư điện tử : Giang.Le@britishcouncil.org.vn hoặc Gam.Tran@britishcouncil.org.vn.
N.H.