Được sự động viên của bác sĩ, trung vệ sinh năm 1995 đã có thể tự di chuyển trong một đoạn đường ngắn. Dù những bước chân của Chương Thị Kiều còn chưa thanh thoát, đây là tín hiệu tốt với cô trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương. Trung vệ CLB TP HCM cho biết cô cảm thấy "rất đã" khi không phải dùng nạng.
Chương Thị Kiều lên bàn mổ hôm 30/8 vừa qua tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Cô trải qua ca phẫu thuật kéo dài nửa ngày để tái tạo dây chằng chéo trước gối trái và phải, khâu cố định sụn chêm ngoài gối phải. Trung vệ quê Kiên Giang là VĐV đầu tiên của Việt Nam được phẫu thuật cùng lúc cả hai chân.
Chương Thị Kiều dính chấn thương trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại Philippines cuối tháng 12 năm 2019. Do dịch Covid-19 nên trung vệ sinh năm 1995 không thể sang Hàn Quốc hay Singapore làm phẫu thuật.
Trước khi phẫu thuật, Chương Thị Kiều vẫn liên tục nén đau thi đấu. Cô góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 và bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games trên sân nhà.
Trong thời gian tới, Chương Thị Kiều sẽ tiếp tục tập hồi phục, trị liệu để có thể đi lại bình thường. Cô dự kiến trở lại tập luyện sau vài tháng nữa. Nếu quá trình hồi phục chấn thương khả quan, Chương Thị Kiều có thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023 tại Australia và New Zealand.