![]() |
|
Nhóm nhạc The Bells. |
- Nhiều thay đổi về nhân sự làm nhóm có những khó khăn gì?
- Đài Trang: The Bells cũng biết rằng phải thay đổi thành viên nhiều sẽ tạo cho khán giả sự khó chịu vì nhóm không ổn định. Nhưng những sự thay đổi đều xuất phát những lý do riêng của mỗi người, chính vì thế, khán giả phần nào cũng thông cảm cho The Bells. Sau mỗi lần thay đổi, nhóm phải tìm cho mình một phong cách và một hướng đi mới, có như thế, khán giả sẽ không nhàm chán và so sánh người cũ và người mới.
- Có bao giờ các chị cảm thấy tự ti vì xuất thân từ nhóm múa, lại không được đào tạo về hát?
- Đài Trang: Có những ca sĩ được học qua trường lớp và có bằng cấp, nhưng vẫn có những ca sĩ khẳng định mình qua sự rèn luyện và tự học. Tôi cảm thấy tự tin với lợi thế là một vũ công đã giúp cho tôi có một sức khoẻ và sự uyển chuyển khi thể hiện những động tác vũ đạo.
- Mai Thanh đã lập gia đình và có con nhưng vẫn giữ hình ảnh hip hop như vậy, liệu có phù hợp với lứa tuổi và cuộc sống gia đình của chị?
- Mai Thanh: Tôi cũng ngạc nhiên vì mình đã chọn dòng nhạc này. Trước tiên vì lợi thế về vũ đạo, lúc The Bells theo dòng nhạc hip hop đã được coi là nhóm nhạc tiên phong về thể loại này của cả nước. Tôi là người vui tính, và ưa vận động, có lẽ vì thế, tôi thấy mình vẫn ổn để theo hip hop.
- Còn Huy, lọt vào giữa hai bà chị, anh có cảm giác thế nào?
- Phước Huy: Cái lợi trước tiên đó là mình đương nhiên là người... đẹp trai nhất nhóm, nhưng kèm đó là không ít phiền toái như phải xách giỏ giùm hai chị khi đi diễn xa... Hơn nữa, nhóm chỉ có mình tôi rành vi tính nên mình tôi trả lời mail, xử lý hầu hết các hình ảnh của The Bells, ký hợp đồng, dựng vũ đạo cho nhóm... Nói chung là công việc thì cũng chia nhau, nhưng hình như lúc nào tôi cũng lãnh trọn phần... nặng nhất.
- Theo đuổi dòng nhạc hip hop - thể loại được cho là "có tiếng mà không có miếng", nhóm làm thế nào để tạo được hình ảnh đẹp với khán giả?
- Đài Trang: The Bells chọn hip hop và R&B vì cảm thấy nó phù hợp với mình. Không có bài thì nhóm tự sáng tác. Hơn nữa, nhóm không tự ép mình vào một khuôn hip hop mà muốn thể hiện sự đa dạng. Nhóm vẫn có thể hát những ca khúc trữ tình, những bài dân ca. Vừa rồi, nhóm đã hát bài Hoa xuân của nhạc sĩ Phạm Duy trong DVD Nắng có còn xuân 2007 và được mọi người khen là rất dịu dàng đấy.
- The Bells ít xuất hiện ngoài Bắc, vì sao vậy?
- Nhóm vẫn thường ra Hà Nội thôi, nhưng thường vào dịp cuối năm vì khi đó có nhiều chương trình đón chào Giáng sinh và năm mới. Mà với một nhóm nhạc sôi động như The Bells thì không thể thiếu được.
(Theo Lao Động)
