![]() |
Thời điểm này, nhà đầu tư khó đoán diễn biến thị trường. |
Thị trường sụt giảm mạnh nhất ở đợt khớp lệnh thứ hai khi VN - Index mất tới 20,07 điểm. Đến phiên ba một số mã hồi phục, đảo chiều mạnh nhất là cổ phiếu BMC. Trong hai đợt khớp lệnh đầu tiên, cổ phiếu này giảm sàn 27.000 đồng, xuống 521.000 đồng, khối lượng bán ra tăng vọt, tới gần 80.000 đơn vị; đến đợt 3 bên bán và mua bỗng đột ngột đổi hướng đưa giá khớp lệnh lên kịch trần 575.000 đồng. Chênh lệch trong hơn một giờ đồng hồ giao dịch lên tới 54.000 đồng/cổ phiếu - mức kỷ lục từ đầu năm tới nay, điều này có nghĩa nhà đầu tư khớp lệnh đợt hai lợi hơn so với khớp lệnh đợt ba tới 54 triệu đồng nếu anh ta mua 1.000 cổ phiếu.
Nhóm giảm giá trong phiên có sự góp mặt của phần lớn blue-chip. FPT giảm 10.000 đồng, khớp lệnh 320.000 đồng/cổ phiếu. REE giảm 3.000 đồng xuống 159.000 đồng. Cổ phiếu thanh khoản nhất STB giảm sàn 3.500 đồng xuống 75.000 đồng. Cổ phiếu dầu khí PVD mất 6.000 đồng khớp lệnh 244.000 đồng.
Nhóm tăng giá xuất hiện nhiều cổ phiếu giá thấp như CAN, BTC, BPC, DPC... Hàng hiếm LBM tiếp tục tăng kịch trần dư mua hơn 200.000 đơn vị.
Trong một phiên nhiều cổ phiếu giảm giá như sáng nay, khối lượng khớp lệnh giảm rõ rệt. STB khớp nhiều nhất phiên cũng chỉ đạt hơn 700.000 đơn vị, bằng một nửa so với những phiên trước chia tách. Khối lượng khớp lệnh cả sàn đạt vỏn vẹn 5,6 triệu chứng khoán, giá trị 585 tỷ đồng.
Tại Hà Nội, gần đến thời điểm đóng cửa (10h52), Hastc-Index giảm 5,88 điểm, đạt 321,77 điểm. Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh, đạt 875.000 chứng khoán, giá trị 88 tỷ đồng.
(Theo VnExpress)