Giảm giá sàn
Trước thời điểm các sàn chứng khoán mở cửa, nhiều nhà đầu tư (NĐT) đã bắt đầu tỏ ra lo lắng khi thông tin về sự chao đảo của thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ và châu Á được nhiều báo đăng tải. Trong các cuộc trao đổi, một số NĐT khác cũng bày tỏ hi vọng chứng khoán VN sẽ đảo chiều, hay ít ra cũng chững lại sau một phiên rớt giá mạnh trước đó, khi cho rằng TTCKVN không bị tác động nhiều của vụ biến động giá tại các thị trường thế giới.
Tuy nhiên, khi bảng báo giá điện tử bắt đầu hiện lên toàn màu đỏ -giá giảm, hầu như tất cả NĐT đều dán mắt vào màn hình với tâm trạng bất an. Kết thúc đợt khớp lệnh đầu tiên, chỉ số VN-Index mất đến 41,42 điểm (-3,7%). “Có lẽ nhiều NĐT đang bán tháo cổ phiếu. Giá chứng khoán hôm nay sẽ còn rớt mạnh…”, anh Đ., một NĐT tại sàn ACBS, nói khi thấy số lượng dư mua của hầu hết CK đều hiện lên con số “0”, trong khi con số dư bán của nhiều CK lên tới vài chục ngàn. Sự lo lắng của nhiều NĐT đã trở thành hiện thực khi kết thúc phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán VN chỉ còn 1.065,52 điểm, giảm đến 48,69 điểm (4,4 %), mức giảm nhiều nhất kể từ trước đến nay.
Chứng khoán châu Á tăng lại
Ngày 15/3, thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu tăng trở lại khi Phố Wall có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau cú “ngã” một ngày trước đó. Tại Nhật, chỉ số Nikkei tăng 1,1%, bù đắp lại gần 1/2 tổn thất ngày 14-3, một phần do đồng yen giảm giá so với đồng USD. Thị trường chứng khoán Thượng Hải, giảm gần 2% trong phiên giao dịch trước, cũng tăng 1,6%.
Tại Singapore, giá cổ phiếu tăng 1,21%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,7%. Thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Australia cũng tăng 1,4-1,9%. Trong khi đó tại châu Âu, các thị trường Anh, Đức và Pháp tăng 1-1,5%.
Trước đó, Phố Wall tăng nhẹ trở lại khi chỉ số Dow Jones tăng 57,44 điểm lên 12.133,40 điểm. Các chỉ số khác trên thị trường chứng khoán Mỹ như S&P và Nasdaq cũng lên theo.
Theo anh H., một NĐT tại sàn SSI, khác với những phiên giao dịch của các tuần trước, hầu hết các chứng khoán blue-chips đều rớt giá trong hai phiên gần đây, tạo ra tâm lý bất an cho NĐT, nhất là những NĐT mới. “Có lẽ giá cổ phiếu sẽ rớt thêm vài phiên nữa do nhiều NĐT tháo chạy khỏi thị trường…”, anh H. nói.Anh Quân Trung, một nhà đầu tư trên sàn VCBS, mới "ôm” một loạt CP gồm Đá Hóa An, Bibica, SSC... “Mấy CP này trước tôi không có, nay thấy họ thông báo chia CP thưởng và cổ tức hấp dẫn quá nên mới mua. Nay giá giảm tôi vẫn tiếp tục “ôm” thôi vì cái tôi cần đâu phải lợi nhuận ngắn hạn”, anh Quân nói. Anh tham gia thị trường từ năm 2000 khi thị trường mới mở, cũng đã “sáng mắt” một lần khi giá giảm thê thảm. Nay số tiền đầu tư đã lên đến vài chục tỷ đồng. Anh Quân cũng đang là thành viên HĐQT của một công ty cho nên thông tin “mật” của công ty anh biết hết. “Nè, có NĐT nước ngoài đang đàm phán mua CP để trở thành cổ đông chiến lược của công ty tôi đó nghe. Giá đang giảm tôi vẫn cứ mua vào”.
Anh Chấn, giảng viên một trường đại học, cho biết đã kịp tháo chạy khỏi thị trường bằng cách tất toán cả danh mục đầu tư gồm bảy loại CP của mình. “Tôi mua vào đầu tuần trước, đầu tuần này thấy thị trường tăng yếu quá, nghĩ có lẽ đợt điều chỉnh xuống sắp bắt đầu rồi nên tôi quyết định bán ra hết. Cũng lãi được hơn 20% đấy”, anh Tân kể.
Trái với lo lắng của nhiều NĐT, một số chuyên gia CK lại cho rằng sự rớt giá của hàng loạt cổ phiếu trên TTCK cũng là hiện tượng bình thường, thậm chí còn là dấu hiệu tốt cho thị trường bởi lẽ không có thứ gì cứ tăng “dựng đứng” liên tục cả.
Một số chuyên gia cũng cho rằng giá CK giảm mạnh và liên tục trong những phiên gần đây chủ yếu là do yếu tố tâm lý. “Sau khi nhiều cổ phiếu rớt giá mạnh trong phiên giao dịch trước đó, nhiều NĐT e ngại thị trường sẽ có đợt điều chỉnh giá nên đổ ra bán để bảo toàn vốn”, ông Võ Hữu Tuấn, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt, chi nhánh TP HCM, nói.
Một số chuyên gia cũng cho rằng thông tin về khả năng VN sẽ quản lý chặt các quỹ đầu tư nước ngoài cũng như sự biến động của TTCK thế giới đã gây tác động đến tâm lý các NĐT trên thị trường.
| Giảm rủi ro bằng bảo hiểm môi giới chứng khoán
Hôm qua 15/3, hội thảo đầu tiên về loại hình dịch vụ bảo hiểm môi giới chứng khoán đã được tổ chức tại Hà Nội. Bà Aruno Rajaratnam, Giám đốc điều hành bộ phận bảo hiểm cho các định chế tài chính của Công ty Gras Savoye Williss Vietnam (công ty môi giới bảo hiểm 100% vốn nước ngoài đầu tiên hoạt động ở VN) - cho biết dịch vụ này bao gồm rất nhiều sản phẩm từ bảo hiểm tổng hợp cho các công ty chứng khoán, bảo hiểm cho các công ty quản lý quĩ/nhà đầu tư... Các trường hợp được bảo hiểm xảy ra khi có thiệt hại do sự gian dối của nhân viên, khi có sự giả mạo về thư chấp nhận/ lệnh rút tiền/giấy chứng nhận ký thác, tiền giả… |
(Theo Tuổi Trẻ)