Đừng hỏi ý kiến của chàng về cách ăn mặc
Đàn ông chẳng mấy thích thời trang nên không thể hiểu được "gu" ăn mặc của các quý cô. Đừng làm khó chàng bằng các câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Tốt nhất bạn nên tự chọn lựa hoặc chưng cầu ý kiến của các cô bạn hay người thân trong gia đình mình.
Không mặc đồ quá ngắn hoặc hở hang
Đối với cha mẹ, chàng vẫn là một “cậu bé”, họ sẽ rất hài lòng nếu chàng “kiếm” được cô bạn gái biết quan tâm, chăm sóc và làm cho con của họ hạnh phúc. Điều này được thể hiện rõ qua phong cách ăn mặc của bạn.
Một cô nàng với chiếc váy ngắn cũn cỡn hoặc quần short, áo hai dây không chỉ khiến họ nghĩ bạn là một người “ăn chơi” mà còn không biết gì ngoài làm đẹp. Lời khuyên cho bạn là nên diện những bộ váy dài quá đầu gối hoặc mặc quần dài trong buổi hẹn gặp đầu tiên. Chọn lựa những bộ trang phục thật đơn giản, đẹp và lịch sự.
Không phô trương
Ngoài chọn lựa kỹ trang phục, bạn cũng nên để ý những "phụ tùng" đi kèm theo như hoa tai, vòng cổ… Kết hợp làm sao cho chúng hòa hợp đồng đều với bộ quần áo bạn đang mặc, cá tính riêng của bản thân mà chúng còn thể hiện sự tao nhã và thanh lịch. Đừng quá phô trương đeo nhiều vòng vàng, nhẫn bạc hay đồ trang sức quý giá.
Chỉn chu và gọn gàng
Ngoài trang phục, bạn cũng nên để ý tới kiểu tóc và móng chân, tay của mình. Nên cắt tỉa móng gọn gàng hay sơn những màu sắc nhẹ nhàng, nhã nhặn. Đối với tóc cũng vậy, buộc gọn hoặc để xõa đơn giản và dịu dàng sẽ gây ấn tượng với cha mẹ của chàng.
Như Ý