Ngày 12/4, dự án Công viên Đàn Khổng lồ được khởi công xây dựng trên diện tích rộng 40 ha tại Khu Du lịch Đảo Ngọc, cầu Hải Vân bắc, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Toàn bộ công trình gồm khoảng 200 chiếc đàn dân tộc với kích thước khổng lồ. Công ty Vật liệu Xây dựng Hạ Long đề ra mỗi nhạc cụ khi ra đời phải đoạt giải Guinness. Như vậy, trong công viên Đàn Khổng lồ sẽ phải có đến trên 160 giải thưởng Guinness. Chủ đầu tư xem đây là nét độc đáo và nguồn thu hút khách du lịch chủ yếu.
Trước mắt, một sân khấu rộng khoảng 1.000 m2 và 10 nhạc cụ khổng lồ đầu tiên sẽ cấp tập hoàn thành để kịp khai trương biểu diễn vào dịp lễ hội Lăng Cô lần đầu vào 10/6 năm nay.
Lăng Cô kề các di sản văn hoá thế giới như Hội An, Mỹ Sơn, Huế, động Phong Nha, Lăng Cô nằm sát chân đèo Hải Vân, đèo Phú Gia, sau lưng dãy Bạch Mã.
Dự án Công viên Đàn Khổng lồ chi phí tới 150 tỷ đồng, chiếm tới 40 ha đất nhưng cả 200 nhạc cụ khổng lồ đều không được xây dựng dựa trên một công thức khoa học về âm thanh, người biểu diễn cũng không cần phải biết nốt nhạc nào vì đàn khổng lồ cũng không kêu thành nốt (cao độ) hoặc ngân (trường độ) nên cũng chẳng thể tấu lên khúc nhạc nhẹ nào.
Theo thuyết trình của nhà đầu tư, dàn nhạc cụ khổng lồ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ là xong, còn thỉnh thoảng có thể từng tưng vài tiếng để phụ hoạ với những cây đàn thông thường.
Hiện tại nhà đầu tư cũng chưa có bất cứ một kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật cụ thể nào ở sân khấu 1.000 m2 ấy kể từ 10/6, khi khai trương, chỉ biết rằng giá vé để vào xem công trình này là 70.000 đồng/người.
Nhiều người nghe chủ dự án Công viên Đàn Khổng lồ thuyết trình, lo cho khả năng thu hút khách du lịch đồng nghĩa với thu hồi vốn và thu lãi của công ty một phần, lo hơn cho thắng cảnh Lăng Cô có còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)