![]() |
Ông Nguyễn Hồng Thanh chưa có dấu ấn gì ở LG HN ACB. |
Bất ổn về lực lượng
Được bầu Kiên ba lần về xứ Nghệ mời ra Hà Nội nhưng lượt đi đã sắp tàn mà HLV Nguyễn Hồng Thanh vẫn không chứng tỏ được điều gì làm thay đổi bộ mặt CLB ACB. Gần đội sổ với vị trí thứ 11 là một kết quả quá cay đắng. Ông Thanh chua xót tự nhận đội ông thua vì tinh thần cầu thủ có "vấn đề", một số cầu thủ chơi không đúng phong độ. Vì chế độ đãi ngộ ư? Không hẳn, bởi "ACB có khoản thu nhập vào loại trung bình khá của V-League". Vì mất đoàn kết chăng? "Tôi cam đoan tuyệt đối không có mâu thuẫn nội bộ". Ông Thanh giải thích: "Xâu chuỗi những trận đấu hòa và thua gần đây, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự bất ổn về lực lượng. Cả 3 tuyến đều chơi chưa tốt, nếu không muốn nói có những vị trí chơi tồi. Như cặp trung vệ ở trận thua HAGL là quá kém".
![]() |
ACB (áo trắng) thi đấu sa sút hẳn so với mùa trước. |
Tương tự, Hoà Phát đang sa sút một cách thảm hại, vẫn là hiện tượng "nổi bật" sau "chiến công" 4 trận bất... thắng liên tiếp và chỉ đứng trên người anh em ACB một bậc. Lợi thế lớn nhất của Hoà Phát là cầu thủ ngoại chơi rất hay nhưng cả đội thể lực yếu, lối chơi phập phù như bong bóng dưới mưa.
Chưa ai nghĩ đến chuyện ra đi
Ông Hồng Thanh khẳng định với Thanh Niên: "Sau trận thua HAGL, chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn đối với những cầu thủ chơi dưới yêu cầu. Cầu thủ nào yếu sẽ phải ngồi ghế dự bị, tốt mới được vào sân". "Còn ông, ông có nghĩ rằng, chiếc ghế HLV trưởng của mình đang bị lung lay?". "Không! Tôi chưa nghĩ đến việc phải ra đi ngay lúc này. ACB phải chấn chỉnh lại lực lượng. Sang giai đoạn 2 phải có thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ ngoại nữa. Tôi rất cần một tiền vệ biết tổ chức tấn công. Nếu có trong tay những cầu thủ khá hơn hiện tại, tôi tin mình sẽ thành công với ACB".
Khi được hỏi, liệu có ở lại nếu CLB thua thêm trận nữa, HLV Trần Bình Sự vội vàng phân trần: "Đời nào có chuyện ấy. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức, cũng không bao giờ có chuyện Hoà Phát thua liền mấy trận nữa. Năm ngoái, ông Calisto còn thua 5 trận liên tiếp. Ông Sự mới có 4 trận ăn thua gì ? Mà Hoà Phát đâu có mạnh như GĐTLA. Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã xác định mình là đội yếu nên thua những đội mạnh cũng là bình thường. Trận tới gặp Đồng Tháp đang kém Hoà Phát tới 5 điểm. Phải cố gắng để nới rộng khoảng cách. Hoà Phát chỉ cần trụ hạng".