Chúng là đỉa, ấu trùng của nhặng xanh (dòi)... những con vật mà hầu hết mọi người đều tránh xa.
Thật kinh dị nếu ai đó đùa chơi bằng các bỏ lên tay, chân hoặc người bạn một vài con đỉa. Có thể bạn sẽ hét lên, nổi da gà vì sợ, vì gớm. Cá biệt hơn, có người sợ các con vật nhũng thể này đến ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng trong y khoa, chúng lại được sử dụng như một phương pháp chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Nhất là đối với các vết thương bị ung nhọt, nhiễm độc, hoại tử...
Mới đây, bệnh viện Bangkok, Thái Lan vừa thông báo sẽ nhập khẩu nhặng xanh từ Đức. Họ muốn tạo ra những chú "ấu trùng trong phòng thí nghiệm". Những chú dòi này sẽ được dùng để trị bệnh, giá không phải rẻ: từ 10.000 đến 15.000 bath (250 đến 375 USD), khoảng 3.900.000 đến 5.900.000 đồng một ca.
Các bác sĩ sẽ cho chúng vào trong bao vải mỏng, hoặc cứ để trần như thế lên các vết thương lở loét, các ung nhọt mưng mủ, làm độc. Họ để chúng ngụ trong vết thương khoảng ba ngày. Những con vật này sẽ ăn sạch các phần tế bào thối rữa và tạo ra chất xúc tác để tái tạo các mô mới, làm lành vết thương. Sau đó, các bác sĩ sẽ chỉ định thêm thuốc để hỗ trợ.
Thật ra, phương pháp điều trị vết thương làm độc bằng đỉa đã có từ thế kỷ XVI. Baron Larrey, nhà nghiên cứu y học quân sự thời Napoléon và bác sĩ Joseph Jones, phụ trách y tế trong cuộc nội chiến Mỹ, phát hiện ra rằng: ấu trùng của nhặng xanh chỉ ăn những phần tế bào chết, không ăn lan ra các tế bào còn sống.
Họ khám phá ra điều này trong khi tiến hành chữa trị cho các binh lính bị thương. Kể từ đó, "liệu pháp ấu trùng" lên ngôi. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự được đưa vào trên 300 bệnh viện ở Mỹ từ năm 1930 đến 1940. Khi thuốc kháng sinh ra đời, người ta không còn chuộng liệu pháp này nữa. Chỉ khi nào có trường hợp bệnh nhân bị dị ứng với thuốc kháng sinh, các bác sĩ mới đem các con ấu trùng ra sử dụng.
Tuy nhiên, hiện nay khi thuốc kháng sinh trở nên bão hòa, phương pháp chữa bệnh cổ điển này lại được nhiều bệnh viện trên thế giới "tái sử dụng". Trong 10 năm qua, trên 100.000 bệnh nhân tại Bắc Mỹ, châu Âu (Thuỵ Điển, Đức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Ukraine), Israel đã được các con ấu trùng này ăn giúp vết thương thối rữa. Nhiều cuộc chữa trị cho thấy các vết thương tỏ ra... lì lợm với thuốc kháng sinh. Chỉ cần một tuần trải qua "liệu pháp ấu trùng", tình trạng sẽ khả quan hơn hẳn.
Tại Mỹ, trong 14 trường hợp ung nhọt khó chữa cùng điều trị một lúc, 8 ca không dùng "liệu pháp ấu trùng" đã trở nên xấu đi, phải can thiệp bằng phẫu thuật cắt bỏ. Trong lúc đó, 5 trường hợp được trị bằng ấu trùng đã mang lại kết quả tốt đẹp. Vết thương sạch sẽ và bắt đầu khép miệng.
Theo Thế Giới Phụ Nữ, rất nhiều cách trị bệnh bằng ấu trùng. Các bước sử dụng những con ấu trùng trong điều trị các vết thương làm độc là:
- Làm mềm các vết sưng cứng, sao cho chúng hoá lỏng.
- Đặt ấu trùng vào vết thương để chúng ăn sạch tế bào chết.
- Theo dõi để thay đổi và bổ sung những ấu trùng mới, sao cho chúng luôn di chuyển, "làm việc" trong vết thương.
- Vì trong khi ăn các tế bào chết, những con ấu trùng này sẽ tiết ra nhiều chất xúc tác tái tạo các tế bào mới nên các bác sĩ hoàn toàn không sử dụng những chất tẩy rửa để làm sạch vết thương.