
Ông Boletti dự định kháng cáo trước quyết định phạt của chính quyền. Ảnh: Twitter.
Angelo Boletti, một cụ ông 83 tuổi sống ở thị trấn Castiraga, Vidargo, tỉnh Lombardy, bị cho là đã vi phạm quy định địa phương, trong đó yêu cầu vật nuôi trong nhà cần được giữ ở khoảng cách ít nhất 10 m so với nhà hàng xóm.
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ con vật nuôi của ông Boletti, một con gà trống tên Carlino, lại gáy rấ to và sớm, từ lúc 4h30 mỗi ngày, khiến những người hàng xóm đều bị tỉnh giấc. Sau khi nhận vài lời khiếu nại của người dân về thói quen này của con gà, cảnh sát đã bắt đầu giám sát Carlino và quyết định phạt chủ của nó 200 USD.
"Tôi thực sự không biết nói gì. Trước đây, có thể họ đã nói với tôi quy định về khoảng cách đó nhưng tôi đã không hiểu", ông Boletti nói.
Emma Perfetti, thị trưởng Castiraga Vidardo, nói với các phóng viên rằng chính quyền địa phương không còn sự lựa chọn nào khác và buộc phải xử lý theo cách này do hàng xóm phàn nàn quá nhiều. Một cảnh sát cũng đã phục kích bên ngoài biệt thự nhà ông Boletti và xác nhận gà trống Carlino bắt đầu gáy từ lúc 4h30 cho tới 6h sáng.
Trong khi ông Boletti phàn nàn rằng không được cảnh cáo trước khi phải nhận án phạt, thị trưởng Perfetti khẳng định cảnh sát đã đến nhà ông từ đầu tháng 7 và nhắc ông về quy định khoảng cách 10 m. Tuy nhiên, Boletti nói rằng Carlino chỉ tạm thời ở nhà mình trong 20 ngày.
Boletti nói đã nuôi Carlino 10 năm, trước khi giao nó cho một người bạn do hàng xóm phàn nàn về tiếng gáy của con vật. Con vật chỉ vừa mới trở về nhà ông gần đây, do người bạn đi nghỉ 20 ngày. Boletti cho biết ông dự định kháng cáo.
Đây không phải lần đầu tiên những tiếng gáy lớn của một chú gà trống gây ra các vụ kiện tụng về pháp lý. Năm ngoái, một gia đình ở Pháp bị kiện do Maurice, một trong những con gà trống của họ, gáy to vào buổi sáng và khiến vài người hàng xóm thấy khó chịu.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)