Đi kèm với nó là các đĩa DVD dù có nguồn gốc không chính thức, nhưng có hình ảnh, chất lượng âm thanh hơn hẳn, khiến người dùng thiên về mua DVD hơn VCD.
Dạo quanh thị trường, kiểu dáng đầu DVD của các nhãn hiệu trong và ngoài nước, từ Sony, Sharp, Philips, JVC tới Belco, Tiến Đạt hay đầu của Trung Quốc có kiểu dáng tương đối giống nhau. Thiết kế chủ đạo là đầu mỏng, dẹt, màu sáng bạc hay màu đồng. Chúng cũng có tính năng cơ bản như đọc được DVD, VCD, nhạc MP3. Tuỳ theo nhà sản xuất, loại máy mà đầu có khả năng đọc được các định dạng đĩa như DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM.
Tương tự như thời của đầu video trước kia, các đầu DVD bán ở Việt Nam đều có khả năng đọc được đĩa từ các vùng. Trong khi ở các nước khác, đầu đĩa chỉ đọc được đĩa phân bổ theo vùng đó.
Bên cạnh các điểm chung như trên, một số nhãn hiệu như JVC, Sharp hay Belco đưa thêm chức năng karaoke vào trong máy. Các nhà sản xuất cũng chú trọng đến giải mã âm thanh surround nhằm tận dụng thế mạnh của đĩa DVD về âm thanh. Do vậy, đa số các đầu có hỗ trợ bộ giải mã âm thanh surround 5.1.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, dân sành điệu đang đua nhau kiếm những đầu DVD lạ để làm le. Nổi bật trong đám đông là đầu DVD LG-DC 593W. Trong khi các đầu khác mỏng, dẹt thì thiết kế của đầu này khá dày do thiết kế thêm một hộc băng video. Cũng do vậy, giá của loại này lên tới 3,7 triệu, cao hơn các loại khác. Ưu điểm của loại này dĩ nhiên là có đầy đủ sức mạnh của DVD, cộng với sự hỗ trợ từ đầu video.
Những người mê phim thường thích đầu đĩa của LG vì vừa được xem phim bộ, vừa không bỏ lỡ cơ hội xem các phim DVD mới nhất. Đã vậy, âm thanh của nó cũng hỗ trợ 5.1. Theo tài liệu kỹ thuật, đầu này có khả năng gắn với hai màn hình. Trong khi bạn xem Thiên long bát bộ trên video, thì con bạn dán mắt theo dõi cuộc phiêu lưu của cá Nemo trên DVD. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ là hai màn hình sẽ không được đặt quá xa nhau, nên giải pháp âm thanh chính là sử dụng tai nghe. Bạn có thể sử dụng chức năng copy để ghi băng từ DVD. Ngoài ra, đầu này có thể đóng vai trò TV Turner để dò đài cho TV.
Trái ngược với đầu LG 593, đầu Philips 320 có kích thước khá nhỏ. Nhìn qua, nó là một chiếc hộp vuông, kích thước mỗi chiều chưa tới 30cm. Mục đích của nhà sản xuất khi tung ra sản phẩm này là nhắm đến người dùng gia đình, trong điều kiện không gian chật. Đầu DVD này có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng, có khả năng đọc được các loại đĩa DVD, VCD, MP3. Do bài toán không gian không cho phép, nên đầu này không có bộ giải mã âm thanh 5.1.
Nhìn bề ngoài, bạn sẽ không thấy sự khác lạ ở các đầu đĩa DVD mới của Sony bởi hãng này đưa ra triết lý "đỉnh cao của công nghệ là sự đơn giản" cho người sử dụng. Các đầu như NS730P, NS530, K380 đều được trang bị đầu đọc đôi. Theo chuyên viên kỹ thuật của Sony, đầu đọc đôi này gồm hai mắt đọc hoạt động theo cơ cấu mắt đọc lướt qua sự gồ ghề của đĩa, ghi nhận và thay đổi liên tục sự điều chỉnh của từng góc đặc biệt nên bảo đảm khả năng phát hình rõ nét dù đĩa bị trầy, xước. Các đầu này cũng có khả năng đọc được tất cả các định dạng đĩa như DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, CD-R/RW, MP3. Riêng đầu K380 có chức năng chia 9 cảnh động trên màn hình.