![]() |
HLV Mai Đức Chung. |
Thông tin trước trận đấu, trung vệ Long Giang nhiều khả năng sẽ vắng mặt do bị chấn thương gót chân. Thay Long Giang để cùng Xuân Hợp án ngữ trước khung thành có thể sẽ là trung vệ Đại Đồng.
Trước Ảrập Xêút, Olympic VN sẽ chơi với sơ đồ 4-5-1, trong đó hàng tiền vệ nhiều khả năng gồm Công Minh, Duy Nam, Tiến Thành, Quý Sửu, Ngọc Điểu và một tiền đạo cắm là Anh Đức.
Khi được hỏi về cơ hội dành cho Olympic VN, ông Riedl thừa nhận "đối phương có lợi thế hơn hẳn" và nhiều khả năng sẽ giành trọn ba điểm. Tuy nhiên, HLV Riedl cho rằng tình hình không đến nỗi quá bi quan. Ông cho biết: "Trước khi lên đường, đội bóng đã được chuẩn bị khá kỹ về nhiều mặt. Tôi cùng trợ lý Mai Đức Chung đã nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của đối phương để tìm ra đấu pháp thích hợp cho đội nhà. Về mặt thể lực, tôi cũng không quá lo. Dù phải trải qua hành trình di chuyển khá dài, nhưng các cầu thủ vẫn có đủ thời gian hồi phục để chuẩn bị tốt cho trận đấu".
Chơi trên sân nhà không thắng được, rất khó cho Olympic VN tạo nên kỳ tích trong trận lượt về trên sân khách. Thêm vào đó, việc để ba trụ cột là Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình nghỉ ở nhà dưỡng sức cũng cho thấy VN đã chủ động "buông" ở mặt trận này. Vì vậy, có lẽ điều được chờ đợi nhất trong trận cầu này là Olympic VN sẽ chơi thế nào dưới sự dẫn dắt của trợ lý HLV Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất có duyên với Olympic VN. Trong lần đầu tiên "thế vai" HLV Riedl, với những thay đổi táo bạo về đấu pháp, ông Chung đã giúp Olympic VN xuất sắc vào đến vòng đấu loại cuối cùng.
Vì vậy, trận gặp Ảrập Xêút được xem là cơ hội để ông Chung khẳng định tài cầm quân, nhất là khi các cầu thủ đều mong muốn thể hiện mình để hy vọng có suất dự SEA Games 24.
(Theo Tuổi Trẻ)