Một ca phẫu thuật dương vật tại Bệnh viện Bình Dân (TP HCM). |
Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết: "Thi thoảng chúng tôi lại tiếp nhận những trường hợp nam giới đến yêu cầu được phẫu thuật để làm dài thêm dương vật. Trong số đó, có người dương vật ngắn thật sự, nhưng cũng có nhiều người rất đỗi bình thường về độ dài, thậm chí có người còn có độ dài khá lý tưởng. Có trường hợp sau khi được chúng tôi giải thích thì hiểu, nhưng cũng có trường hợp dù bác sĩ đã giải thích, nhưng vẫn không nghe, mà một hai muốn được làm dài".
Ông Như cho biết thêm: "Thông thường, ở người trưởng thành, nếu độ dài từ xương mu đến đầu dương vật dưới 4cm (tính lúc dương vật không cương) thì được xem là ngắn. Nam giới (trong nước) trưởng thành nếu độ dài dương vật lúc cương 9- 13 cm trở lên được xem là bình thường, nhưng khi cương mà dưới 6- 8 cm thì xem là ngắn. Sở dĩ có những người bình thường, nhưng đến yêu cầu bác sĩ làm dài như nói trên là do họ bị ngộ nhận, cũng có người do không tự tin, cứ một hai cho của mình là... ngắn, là không bình thường. Cũng cần lưu ý, có trường hợp "giả ngắn", đó là do dương vật vùi. Ở trường hợp này, dương vật vùi sẽ khiến họ cảm thấy ngắn lúc bình thường, nhưng khi cương, dương vật cũng có độ dài bình thường, trừ một số trường hợp do biến chứng của phẫu thuật chữa vùi dương vật trước đó. Cũng cần lưu ý, có trường hợp làm thẩm mỹ để giúp dương vật to thêm bề ngang bằng việc bơm mỡ tự thân (lấy mỡ của chính người đó để bơm), nhưng sẽ gây biến chứng co rút, biến dạng về sau".
Gần đây, có thông tin về một người đàn ông trong nước được phẫu thuật làm dài "cái ấy" thêm đến 6cm. Thế nhưng, thực chất, trường hợp này không phải là "bảo bối" ngắn thật sự được làm dài thêm, mà đây là trường hợp dương vật vùi như nói trên.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như thì cho đến nay, về mặt khoa học trên thực tế, tất cả những báo cáo chuyên ngành tại các hội nghị lớn về nam khoa, niệu khoa trên thế giới cho biết, khả năng làm dài thêm dương vật cũng chỉ đạt mức tối đa là 4cm nhưng không phải là "kéo dài" như rất nhiều người lầm tưởng. Dương vật có sao là vậy, chứ không thể kéo dài ra được, mà đây là một phẫu thuật "di dời". Có nghĩa là, bác sĩ sẽ phẫu thuật để đưa phần dương vật bị chôn, vùi dưới lớp da ra ngoài bằng kỹ thuật cắt dây treo, để thấy dương vật dài hơn; hay cắt dây chằng treo dương vật đưa ra ngoài thêm được 2-3cm đối với những trường hợp dương vật ngắn thật sự.
Còn đối với những trường hợp DV không ngắn, mà là bị vùi hay bị "chôn" do trước đó cắt bao quy đầu (chữa hẹp bao qui đầu) gây biến chứng sẹo làm chít hẹp, khiến dương vật không thể ló ra ngoài được, thì sau phẫu thuật thấy dương vật dài ra thêm rất nhiều là chuyện bình thường.
Cũng cần lưu ý, tê rần đầu dương vật, hay sẹo xấu, liệt dương là những biến chứng có thể gặp sau khi phẫu thuật "kéo dài" dương vật . Cho đến nay, về mặt chính danh, cơ quan chuyên môn trên thế giới hay sách vở y học chính thống chưa nói về "kéo dài" hay "làm to" dương vật, mà chỉ đề cập về chữa trị "dụng cụ" cong, gãy.
(Theo Thanh Niên)