Phẫu thuật mí mắt bị hỏng có thể chỉnh sửa được nếu có đủ chất liệu tạo hình. Một số trường hợp không thể chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa rất phức tạp. Phẫu thuật điều chỉnh mí mắt nên thực hiện sau phẫu thuật lần đầu 6 tháng. Lúc này, sẹo đã tương ổn định thì sẽ thu được kết quả phẫu thuật tốt hơn.
Bên mắt bị trợn thường do thiếu hụt da mi trên. Do đó, cần đợi đến khi xuất hiện da chùng mi mắt sẽ giảm hoặc hết trợn. Nếu thiếu hụt quá nhiều, mắt không nhắm kín được có thể cân nhắc kỹ thuật ghép da bổ xung. Còn bên mắt bị sụp mí (chùng da) có thể phẫu thuật cắt bỏ da chùng để điều chỉnh mí mắt rõ ràng hơn.
Với da thừa khoé mắt cần đánh giá cụ thể. Nếu vị trí chùng da có thể lấy bỏ được bằng cắt mí thì sẽ không tạo sẹo mới và giấu được sẹo mổ ở nếp mí. Một số trường hợp da chùng không cắt bỏ được bằng phương pháp trên có thể điều chỉnh bằng các kỹ thuật khác như treo cung mày, phẫu thuật cắt góc mắt … Những trường hợp này cần đánh giá cụ thể mới có thể xác định được phương pháp phù hợp.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội
14 đường Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3945 4548
Email: vienthammyhanoi@fpt.vn
Web: http://vienthammyhanoi.com.vn