Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Thùy Tiên khai, sau phiên livestream đầu tiên vào giữa tháng 12/2024, cô thấy sản phẩm kẹo rau củ Kera "có nhiều ý tưởng hay ho" nên muốn tham gia điều hành. Cô cũng nhận thức mình là người nổi tiếng nên nhiều khán giả sẽ mua sản phẩm.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi làm việc tại cơ quan điều tra hôm 19/5. Ảnh: Bộ Công an
Ngày 12/12/2024, trên trang cá nhân có 2,6 triệu người theo dõi, Thùy Tiên thông báo về việc "chính thức ra mắt thương hiệu kẹo Kera - sự kết hợp giữa Tập đoàn Chị Em Rọt và Thùy Tiên". Cô nói "rất háo hức khi cho ra mắt đứa con tinh thần đầu tiên".
C01 xác định thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.
Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo Kera có vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP những ngày đầu ra mắt sản phẩm.
Từ giữa tháng 12/2024, Thùy Tiên tích cực quảng cáo cho kẹo rau củ Kera trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, cô còn tham gia livestream liên tục cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs để quảng cáo sản phẩm này với thông điệp kẹo rau củ Kera chiết xuất từ rau xanh được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và "mỗi viên kẹo bằng một đĩa rau".
Đến tháng 2/2025, dư luận phản ánh sản phẩm kẹo rau củ Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục giới thiệu trong các livestream có thành phần không đúng như quảng cáo, sai sự thật về tác dụng như hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, cung cấp rau xanh cho trẻ nhỏ. Trước làn sóng phản đối của dư luận, Thùy Tiên xóa các bài viết liên quan kẹo Kera.
Sự im lặng của Thùy Tiên khiến dư luận thêm ồn ào. Đến 6/3, cô viết bài xin lỗi trên trang cá nhân. Cô nói bất ngờ và lo lắng trước những thông tin lan truyền về kẹo Kera nên cô lập tức liên hệ các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Người đẹp cho biết đây chỉ là sản phẩm "đang hợp tác quảng bá" và tất cả các thông tin cô chia sẻ đều "dựa theo nhà máy cung cấp".
Sau khi bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) mời lên làm việc cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên mới nhận sai. Người đẹp cho rằng mình chỉ là người quảng cáo nên không nắm rõ, không tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Để giải quyết hậu quả, cô sẽ phối hợp nhãn hàng hỗ trợ đền bù, hoàn trả tiền cho người tiêu dùng.
Thùy Tiên khi cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog tổ chức nhiều buổi livestream quảng cáo cho sản phẩm.
Tuy nhiên, ở góc độ điều tra, C01 cho rằng, hồi tháng 2, khi dư luận bắt đầu nghi ngờ về độ thật giả của sản phẩm, Thùy Tiên chủ động đề xuất ký hợp đồng quảng cáo nhằm hợp thức hóa và che giấu vai trò cổ đông sáng lập. Mục đích này bị cơ quan điều tra cáo buộc nhằm né trách nhiệm pháp lý trong sản xuất và kinh doanh kẹo Kera.
Theo cơ quan điều tra, Thùy Tiên ngay từ khi hợp tác với các cổ đông công ty Chị Em Rọt đã biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo chỉ chiếm 0,935% - rất thấp so với công bố quảng cáo đồng thời không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Tuy nhiên, cô vẫn đưa thông tin không đúng sự thật để phóng đại công dụng sản phẩm. Cô cũng không biết cụ thể Công ty CP Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.
Lời khai của Thùy Tiên khi bị bắt. Video: VTV
Theo C01, công ty Chị em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng. Theo tỷ lệ góp vốn và tiền "hoa hồng", Thùy Tiên nhận được gần 7 tỷ đồng.
Hiện, 10 người đã bị khởi tố trong vụ án này để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị điều tra tội Lừa dối khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, lẽ ra nguyên vật liệu của kẹo Kera là bột rau phải được thu mua từ các nông trại của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhưng Phong chỉ đạo nhân viên mua bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (chỉ 0,61-0,75%) rồi công bố là 28%. Kẹo Kera còn có chất sorbitol chiếm tỷ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác, song không được công bố cho người tiêu dùng biết. Người dùng mua kẹo rau củ Kera bởi tin tưởng có chức năng tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, như lời quảng cáo. Nhưng thực chất, nhuận tràng lại đến từ sorbitol - một dạng rượu đường tạo ngọt. Các sản phẩm này được lan truyền trên truyền thông, mạng xã hội với thông tin gây hiểu lầm, ví dụ "một viên thay thế một đĩa rau xanh".
Thùy Tiên sinh năm 1998 ở TP HCM, từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tháng 2/2021 tại Bangkok, Thái Lan, sau đó có nhiều hoạt động thiện nguyện. Cô từng nhận bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dành cho thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Cô còn diễn xuất trong nhiều MV như Ngày đầu sau chia tay, Vẽ đường cong. Hồi tháng Một, cô nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn, ĐH Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ.