Ngày 26/12, Công an huyện Can Lộc cho biết, nghi can Hồ Công Tài, 19 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng trong thời gian bị tạm giam đã thừa nhận hành vi giả gái lừa tiền hàng trăm thanh niên qua mạng xã hội bằng hình thức đăng tuyển "phi công trẻ" cho quý bà để thu tiền môi giới. Tài đang đối mặt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Tài nghỉ học từ năm lớp 10, ở nhà bán quần áo qua mạng xã hội nhiều năm. Đầu tháng 8, Tài mua sim rác, lập tài khoản Zalo "Nguyễn Thị Yến", đăng tin đang làm môi giới "người tình trẻ cho phụ nữ lớn tuổi. Giá một lần "đi khách" 5-10 triệu đồng.
Tài khoản Zalo của Tài thu hút sự quan tâm của nhiều người, cứ khoảng một phút anh ta nhận được một lời mời kết bạn. Tài lên mạng tìm hình ảnh phụ nữ lớn tuổi có nhan sắc, ăn mặc "mát mẻ", sau đó gửi cho các thanh niên muốn bán dâm, nói dối đó là "khách hàng" để họ lựa chọn.

Nghi can Tài (góc phải) làm việc với cảnh sát. Ảnh: Hùng Lê
Để thanh toán các khoản, Tài yêu cầu đối tác phải gửi mã thẻ cào điện thoại. Ban đầu, khi "phi công trẻ" tiếp cận, nhắn tin qua Zalo, Tài yêu cầu đóng một triệu đồng tiền phí môi giới. Tiếp đó, anh ta dùng điện thoại cài phần mềm chuyển giọng nói từ nam sang nữ, xưng là là "máy bay", yêu cầu nộp thêm 2 triệu đồng chi phí thuê khách sạn, số tiền này sẽ được các phụ nữ hoàn trả cho khách sau khi kết thúc cuộc "vui vẻ".
Ở bước thứ ba, trong vai phụ nữ lớn tuổi, Tài tiếp tục yêu cầu các nam thanh niên gửi thêm 4 triệu đồng tiền phí "hoa hồng" để trả công cho người môi giới. Bước thứ tư, anh ta đề nghị chi 6 triệu đồng tiền "phí bảo an", đây là khoản nhằm bảo mật sự an toàn, tránh sự phát hiện của công an. Cuối cùng, khách hàng phải nộp 10 triệu đồng chi phí "làm bằng lái máy bay" hay còn gọi là thẻ hội viên, mục đích của việc này là để các "phi công trẻ" có thể hoạt động lâu dài trong nhóm "phụ nữ hồi xuân" tại nhiều tỉnh, thành trong nước.
Điều tra viên cho hay, Tài nghiên cứu rất kỹ số điện thoại của nạn nhân. Khi có người tiếp cận, anh ta định vị số điện thoại này đến từ tỉnh thành nào rồi lên mạng tìm một khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực đó gửi cho "con mồi" để tạo sự tin tưởng. Theo cảnh sát, đa số các con mồi khi làm việc với Tài đều sẵn sàng đóng một triệu đồng tiền phí dịch vụ, những khoản còn lại thì tùy vào khả năng thuyết phục của Tài và sự chịu chơi của "phi công".
Sau khi nhận đủ thẻ cào, Tài cắt đứt liên lạc với các nạn nhân. Anh ta đem mã thẻ cào chiếm đoạt được đem đi bán lại, đổi sang tiền mặt, hưởng 75% giá trị. "Thủ đoạn này đánh vào tâm lý ham vui, hám lợi, lười lao động nhưng thích hưởng thụ của một bộ phận đàn ông. Nhiều nạn nhân khi trót đóng tiền môi giới thì cố nộp thêm các khoản còn lại để đạt được mục đích. Trong 100 người nhắn tin với anh ta, có khoảng 10 đến 20 người sẽ chuyển tiền. Đa số bị hại khi bị lừa đều không dám báo công an vì ngại và xấu hổ", điều tra viên nói.
Hôm 21/12, sau khi nam thanh niên 28 tuổi ở thị trấn Nghèn trình báo bị một phụ nữ lừa 23 triệu đồng tiền thẻ cào qua hình thức tuyển "phi công trẻ", Công an huyện Can Lộc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định người giả gái là Tài, đang ở Đà Nẵng. Một tổ công tác gồm 4 người lập tức vượt gần 500 km vào huyện Hòa Vang thu thập manh mối.
Ngoài cho một trinh sát giả làm "phi công trẻ", nhắn tin với Tài để nắm bắt diễn biến tâm lý, các cán bộ còn lại đến nhà Tài tìm hiểu nhân thân. Theo ban chuyên án, phòng riêng của Tài được trang bị đầy đủ máy tính, các công cụ hỗ trợ cho việc livestream, lừa đảo trên mạng.
Hôm 22/12, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, tổ công tác mời Tài lên trụ sở làm việc. Trước lúc trình diện, Tài xóa ứng dụng Zalo qua mạng xã hội để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, khi trinh sát yêu cầu tải lại Zalo thì Tài không dám, vì sợ sẽ bị lưu dấu vết. Sau một hồi quanh co, anh ta cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo.
Theo cảnh sát, đến nay xác định có hơn 100 người mắc bẫy "tuyển phi công" của Tài, số tiền chiếm đoạt bất chính khoảng 200 triệu đồng. Việc phá án gặp nhiều khó khăn do không gian mạng rộng lớn, thủ phạm am hiểu công nghệ thông tin, dùng thuê bao không chính chủ để gây án. Hơn nữa, việc thanh toán bằng thẻ cào cũng mất nhiều thời gian mới lần ra giao dịch.