Cũng không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc liên tục đăng cai tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, từ Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu xuyên lục địa, Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương, Siêu mẫu thế giới và sắp tới đây là Hoa hậu Thế giới...
![]() |
Các thí sinh thi Hoa hậu Thế giới 2003 trong trang phục xường xám. |
Theo báo Bangkok Post số ngày 6/11, Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã chỉ đạo Bộ Du lịch và Thể thao phải phối hợp với các ban tổ chức địa phương và Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu - đặt trụ sở tại New York (Mỹ) để tổ chức tốt cuộc thi này.
Trong thời gian qua, Thái Lan rất tích cực chuẩn bị hồ sơ đăng cai, nhờ thế đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá như Chile, Hy Lạp và Trung Quốc để giành quyền đăng cai cuộc thi này. Thủ tướng Thaksin tin rằng việc Thái Lan đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ giúp phát triển ngành du lịch và hỗ trợ cho dự án "Bangkok: Thành phố thời trang". Về phần các nhà tổ chức giải, trong chuyến đi khảo sát khả năng tổ chức cuộc thi, cũng hứa sẽ tạo cơ hội tốt cho Thái Lan, từng tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1992, đầu tư và cổ súy du lịch thông qua việc đăng cai một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới này.
![]() |
Các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2003 tại Sanya (Trung Quốc). |
Tổ chức sự kiện để phát triển du lịch là việc đã được nhiều nước trong khu vực thực hiện. Chính quyền thành phố Sanya, Hải Nam (Trung Quốc) và các quỹ tư nhân đã bỏ ra 4,8 triệu USD để giành quyền đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2003; chi 31 triệu USD để làm đẹp thành phố và 12 triệu USD xây dựng nhà hát 4.000 chỗ làm nơi tổ chức cuộc thi. Thị trưởng thành phố Sanya cho biết nhờ cuộc thi này mà những thắng cảnh của Sanya nói riêng và của Trung Quốc nói chung được quảng bá rộng rãi trên thế giới, nhờ vậy mỗi năm Sanya thu được 100 triệu USD. Quá hời! Cũng dễ hiểu vì sao sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Trung Quốc thừa thắng xông lên tổ chức hàng loạt cuộc thi sắc đẹp khác.
Theo Thanh Niên, việc Thủ tướng Thaksin lên tiếng cam kết về khoản 6,5 triệu USD đóng góp của chính phủ cho thấy với những cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế rất cần có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chứ không thể giao khoán cho các đơn vị tổ chức trong nước.
Việc Chính phủ Thái Lan chậm nộp 6,5 triệu USD cho Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu đã làm nản lòng các đơn vị tổ chức trong nước gồm Showcase Thailand 2005, CM Organiser Plc, Tổ chức 5/12 và Tourism Authority of Thailand. Các đơn vị này phải chia nhau cáng đáng kinh phí tổ chức lên đến 15 triệu USD, nếu chính phủ chưa nộp phí đăng cai giải 6,5 triệu USD thì các đơn vị trên không thể tiến hành các chương trình tiếp thị, quảng bá cho cuộc thi để thu hút thêm những nhà tài trợ khác.
Bà Aree Siriyeum, Phó chủ tịch Showcase Thailand, cho biết họ tham gia đấu thầu giành quyền tổ chức vì muốn được tham gia một sự kiện để đời và tạo uy tín cho những dự án trong tương lai, cũng như để tổ chức những sự kiện ăn theo cuộc thi, chứ việc tổ chức cuộc thi không chắc đã mang lại lợi nhuận cao cho các đơn vị tài trợ.
Tuy nhiên, cũng rất cần có một quy định chặt chẽ về việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, không thả lỏng để các bầu sô kinh doanh sắc đẹp qua mặt rồi tổ chức những cuộc thi hoa hậu "quái chiêu" như Hoa hậu khỏa thân, Hoa hậu có tửu lượng cao, Hoa hậu tắm ở Trung Quốc, những cuộc thi đang bị công luận lên án, chỉ trích gay gắt.