Chiếc Mercedes-Benz Torpedo Roadster sản xuất năm 1928 này ước tính sẽ bán được với giá 3-4 triệu USD. |
Năm 1928, Mercedes-Benz cho ra lò 124 chiếc Type S. Chiếc xe sắp đem bán đấu giá nói trên đã trải qua hai chủ nhân. Người thứ nhất đặt mua từ khi xuất xưởng nhưng chưa kịp nhận xe thì đã bị phá sản trong cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán. Chiếc xe nằm lại phòng trưng bày của Mercedes-Benz cho tới khi được một người thứ hai mua lại và từ đó đến nay, nó vẫn thuộc sở hữu của gia đình ông.
Khác với các mẫu Type S còn lại, chiếc Torpedo Roadster chỉ có khung gầm và động cơ do Mercedes-Benz sản xuất, sau đó được giao tới Paris lắp nốt phần thân xe. Động cơ xe là loại 6 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, dung tích 6.789 cc, công suất 180 mã lực.
Chiếc xe đua dành cho mùa giải 1952 của Ferrari. |
Đắt thứ nhì sau chiếc Mercedes kể trên là một chiếc xe đua Ferrari 225 Sport Spyder đời 1952. Nhiều người nhận định những mẫu xe ngày nay, kể cả của Ferrari, ít có chiếc nào gợi được cảm xúc, niềm đam mê lớn hơn chiếc xe 225 này. Được chế tạo chỉ trong vòng hai tháng để chuẩn bị cho mùa giải 1952, chiếc xe ước tính sẽ mang về cho chủ của nó 1.200.000-1.500.000 USD.
Mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng Bugatti Type 73C có thể mang về cho chủ nhân của nó nửa triệu USD. |
Một chiếc xe đáng chú ý khác là Bugatti Type 73C đời 1947. Sau Thế chiến II, nhà thiết kế xe đua thành công nhất mọi thời đại, Ettore Bugatti, cùng cộng sự quyết định lắp ráp những mẫu xe mà ông thai nghén trong nhiều năm trước, một trong đó là mẫu xe đua một chỗ ngồi với động cơ 1.500 cc. Tuy nhiên, năm 1947, Bugatti chết, để lại sản phẩm còn dang dở. Tới cuối thập kỷ 60, một đại lý của Bugatti ở Bỉ quyết định lắp ráp thêm các bộ phận còn thiếu để tạo nên chiếc xe như hiện nay. Mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng giá ước tính của Bugatti Type 73C vào khoảng 300.000-500.000 USD.
Porsche 356 GTL Carrera Abarth đời 1960 thực sự là của hiếm. |
Tai buổi bán đấu giá vào giữa tháng sau còn có một bộ sưu tập cá nhân 8 chiếc Porsche, với tổng giá trị khoảng 2,6-3,3 triệu USD. Trong bộ sưu tập trên có một chiếc Porsche 356 GTL Carrera Abarth đời 1960 (ước tính 600.000-800.000 USD), một chiếc 1964 Porsche 904 Carrera GTS (khoảng 450.000-550.000 USD) và một chiếc 1967 Porsche 991 (475.000-575.000 USD).
(Theo VnExpress)