Nhà khảo cổ đứng đầu Georgi Kitov cho biết mặt nạ có hình một khuôn mặt người mang ria và bộ râu quai nón được phát hiện hôm 19/8 gần ngôi làng Shipka, cách thủ đô Sofia 200 km về phía đông.
Rất nhiều ngôi mộ của các vị vua Thracia nằm rải rác quanh khu vực và các nhà khảo cổ đã đặt tên cho vùng này là "Thung lũng các ông hoàng của Bulgaria", tương tự như "Thung lũng các ông hoàng" ở gần Luxor, Ai Cập - nơi có các ngôi mộ của pharaoh.
"Chiếc mặt nạ độc đáo này trông còn đẹp hơn cả hình ảnh nổi tiếng của vua Agamemnon - vị anh hùng Hy Lạp trong tác phẩm Iliad của Homer", Kitov nhận xét. "Đây là chiếc mặt nạ bằng vàng ròng Thracia đầu tiên được tìm thấy ở đây". Kitov cho biết những chiếc trước đó chỉ được mạ một lớp vàng ngoài.
Nhà khảo cổ cho rằng chiếc mặt nạ thuộc về vua Seutus III, vị vua Thracia cai trị vào thế kỷ 5 trước Công nguyên. Ngôi mộ gồm 6 tấm đá phiến màu đen, mỗi tấm nặng ít nhất 2 tấn. Di hài của nhà vua chưa được tìm thấy, nhưng cuộc khai quật vẫn được tiếp tục.
Theo VnExpress, ngoài chiếc mặt nạ bằng vàng, các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc nhẫn có hình người chèo thuyền, cũng như các bình lọ bằng đồng, bạc khác.