- Album song ca theo dòng nhạc nhạc bán cổ điển từng được anh thử nghiệm với hai giọng hát trẻ là Hồ Ngọc Hà - Đức Tuấn, tuy nhiên với dự án Hồng Nhung - Quang Dũng cũng theo dòng nhạc này, anh gặp khó khăn gì khi thực hiện?
- Thật ra thì nó cũng không có gì quá khó vì dự án âm nhạc cũng chỉ là... dự án âm nhạc. Chỉ có điều là với Ảo Ảnh thì Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn thể hiện những ca khúc cổ điển, những ca khúc kinh điển tiền chiến còn với Vì ta cần nhau có một phần là những ca khúc hit trước đây của Hồng Nhung và Quang Dũng cùng một số ca khúc mới được viết riêng. Đó là những ca khúc được hòa âm theo dòng nhạc bán cổ điển.
Một khó khăn khác là vị thế ngôi sao của hai giọng hát Hồng Nhung - Quang Dũng. Vì họ là hai ngôi sao đương thời nên khi kết hợp thì sự kết hợp đó phải rất thận trọng vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của họ. Do đó áp lực khi làm việc là có. Tuy nhiên, tôi đủ bản lĩnh để có thể nhìn rộng, tổng quát mà không bị chi phối bởi những chi tiết quá nhỏ. Nói chung cái nền chủ đạo của album vẫn là những tình cảm chân thật và nhiều cảm xúc nhất.
![]() |
|
Nhạc sĩ Đức Trí. |
- Thời gian qua ngoài những sản phẩm của Hồ Ngọc Hà với dòng R&B, ballad, Phạm Anh Khoa với rock, Liêu Anh Tuấn với hip hop thì anh đang có những thể nghiệm rất nghiêm túc với dòng nhạc bán cổ điển. Đó là xu hướng hay là những điểm nhấn trong tương lai của anh?
- Nói về hòa âm theo dòng nhạc bán cổ điển thì đó là thế mạnh của tôi vì tôi được đào tạo bài bản về dòng nhạc này. Tuy nhiên để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi phải có một phòng thu tốt, một không gian chuẩn. Vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu xây dựng phòng thu Music Face tôi đã tính đến chuyện này vì tôi biết ở VN không phải ai cũng có điều kiện, đó là một trong những hướng đi tạo bản sắc riêng của tôi.
Mặt khác với những dòng nhạc như dance, R&B... thì ở VN có rất nhiều người làm hay, đó là một sự thật. Chọn cho mình dòng nhạc bán cổ điển cũng là cách giúp tôi tạo được một phong cách riêng, không nhầm lẫn.
- Anh đã đầu tư cho phòng thu ở Music Face như thế nào?
- Chính xác là phòng thu ở Music Face có khả năng thu nhạc acoustic với độ chuẩn xác và trung thực cao. Vừa rồi chúng tôi có thực hiện album rock cho Phạm Anh Khoa và tất cả đều được đánh giá thật!
Nói thế thì có vẻ buồn cười nhưng nghành thu âm ở VN còn rất nhỏ, do đó xây dựng phòng thu tốt, có đủ không gian và độ thẩm ẩm cao như Music Face là một điều rất khó khăn, trong khi đối với những nước khác lại là điều rất bình thường. Ngay từ lúc xác định xây dựng Music Face, tôi đã tìm hiểu xem ở VN thiếu những gì để có thể bắt tay ngay vào thực hiện nó nhằm đáp ứng đúng và chuẩn xu thế phát triển của V-Pop.
- Hồng Nhung và Quang Dũng tiết lộ khi bắt tay vào thực hiện dự án này, họ muốn có một sự thăng hoa để thể hiện cảm xúc nhiều cung bậc của hạnh phúc mà họ đang có. Tuy nhiên anh lại là người vừa mới chia tay và đang cô đơn. Sự khác biệt của hai thế giới cảm xúc có ảnh hưởng thế nào đến không gian âm nhạc của "Vì ta cần nhau"?
- Thực ra thì âm nhạc của tôi không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống tinh thần của tôi. Không nhất thiết khi yêu nhau hay chia tay thì tôi mới có cảm xúc mãnh liệt để sáng tác. Cảm xúc chỉ góp phần giúp ta có những góc nhìn đa diện hơn về tình yêu. Nhưng đối với tôi, công việc là công việc và tôi luôn có một ranh giới rất rõ ràng.
- Nhưng với nhiều người, nhạc của Đức Trí lúc buồn hay hơn lúc vui, nhất là những bản ballad rất ngọt ngào, anh thấy sao?
- Tôi viết rất tự nhiên, thấy gì viết đó và không nhất thiết phải viết về chuyện của mình. Dĩ nhiên nó phải là cảm xúc chân thật nhưng đôi khi là những chuyện của một vài bạn bè xung quanh mình. Tôi cũng thừa nhận là lúc buồn thì tôi có nhiều cảm xúc và không gian để sáng tác hơn lúc vui, đơn giản là vì lúc đó tôi có nhiều thời gian, không gian hơn để có thể sáng tác.
- Trên báo chí ít thấy anh nói đến chuyện tình cảm, từ chuyện Thanh Thảo đến gần đây nhất là Hồ Ngọc Hà. Thậm chí là im lặng đến khó hiểu trước những bài bào dài dằng dặc về chuyện tình cảm của anh, ngay cả lúc nó đã đổ vỡ. Vì sao vậy?
- Tôi chưa bao giờ xem đó là đổ vỡ. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Tôi không nhắc đến vì đó là chuyện riêng tư, tôi cũng thấy nó không hay ho gì khi cứ phơi bày lên mặt báo. Dĩ nhiên là cũng không quá im lặng để người ta phải đoán mò nhưng đối với tôi, chuyện tình cảm là chuyện riêng và tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Cũng như gia đình của mình, không ai muốn nó bị xâm hại.
- Vậy cảm xúc của anh thế nào khi đọc những điều mà người yêu cũ nói về mình sau cuộc chia tay trên mặt báo?
- Tôi không có ý kiến. Nó là chuyện của mỗi cá nhân. Và mỗi người có một cách nhìn nhận cuộc sống riêng.
- Đã chia tay nhưng hiện tại anh vẫn là producer của Hồ Ngọc Hà, vậy hai người đang tiến hành dự án gì?
- Chính xác là tôi vẫn làm producer của Hà. Chúng tôi vẫn còn hợp đồng đã ký trước đó và cuối năm nay sẽ phát hành cho Hà một album nữa.
- Thế khái niệm "sòng phẳng" trong mối quan hệ của anh và Hồ Ngọc Hà như thế nào?
- Thì phải sòng phẳng thật sự thì tôi mới có thể tiếp tục làm việc với Hồ Ngọc Hà như hiện nay.
- Vậy anh vẫn tiếp tục sáng tác cho Hà hay chỉ đứng phía sau để làm người hòa âm?
- Đầu tiên phải nói rằng tôi không bao giờ sáng tác chỉ để hướng đến hay dành cho một ca sĩ nhất định. Tôi sáng tác theo cảm xúc và nếu hợp thì tôi đưa vào dự án của cô ấy. Tôi luôn làm việc một cách tự nhiên nhất và không bao giờ áp đặt mình viết một ca khúc nào để lăng xê ai cả.

- Có thông tin rằng Phương Vy đang là một giọng ca trong tầm ngắm của anh và Music Face. Thực hư thế nào?
- Cả 10 thí sinh lọt vào chung kết Vietnam Idol đều nằm trong tầm ngắm của tôi. Đơn giản là vì chúng tôi đã có một hợp đồng với đơn vị tổ chức Vietnam Idol. Họ muốn chúng tôi bảo trợ và có chiến lược xây dựng với thí sinh đoạt giải nhất cùng một trong số bất kỳ thí sinh lọt vào top 10. Nó đòi hỏi chúng tôi phải giám sát và theo dõi để có thể nắm rõ ưu khuyết điểm của các em.
- Trước đây nhãn hiệu Close Up từng có hợp đồng bảo trợ và lăng xê hai gương mặt đoạt giải Ngôi sao Close Up với công ty MFC. Tuy nhiên chỉ sau khi cuộc thi kết thúc thì hợp đồng kia cũng biến mất. Vậy anh làm thế nào để công ty của mình không rơi vào tình trạng này?
- Đơn vị tổ chức Vietnam Idol là một công ty giải trí chứ không phải là một bộ phận quảng cáo của một nhãn hàng. Họ đã thăm dò thị trường VN rất kỹ lưỡng, thậm chí đến mức khiến tôi ngạc nhiên về sự am hiểu của họ về thị trường này. Chính vì vậy mà việc bỏ dở hay hợp đồng bị ngưng đột ngột là chuyện hoàn toàn không có.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
