HLV Calisto và chức vô địch V-League với Đồng Tâm. |
Thành tích cao nhất mà Calisto có được với đội tuyển VN là HC đồng tại Tiger Cup 2002, nhưng lần trở lại này ông được giao nhiệm vụ ít nhất phải có HC bạc tại AFF Cup 2008 (tiền thân là Tiger Cup). Đây là giải đấu được cho là cơ hội để đội tuyển và VFF vớt vát lại danh dự sau thất bại thảm hại ở SEA Games 24.
Tuy nhiên, ông Calisto cho biết đang cân nhắc lại vì cho rằng: "Chỉ tiêu có huy chương hợp lý hơn là vào đến chung kết ở AFF Cup. Nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ quyết định sớm để đặt bút ký hợp đồng".
Một giải đấu cũng quan trọng nữa là vòng loại ASIAN Cup 2011 sẽ diễn ra vào năm 2009. Với những gì đã làm được ở ASIAN Cup 2007, lãnh đạo VFF muốn ông Calisto đưa đội tuyển thi đấu thật tốt ở đấu trường châu lục.
Cuộc kết duyên của Calisto và VFF có bền lâu hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thành tích ở hai giải đấu mà ông được giao chỉ tiêu nói trên. Thực tế, VFF khéo léo chia thời hạn của bản hợp đồng lần này thành hai gian đoạn. Cụ thể là thời hạn của hợp đồng là 3 năm nhưng nếu đặt bút ký trong những ngày tới, ông Calisto sẽ có hai năm thử thách trước khi ký nốt một năm còn lại. Trong hai năm đó, thành tích với đội tuyển sẽ quyết định tất cả. Nếu Calisto không thể tạo ra ngay được những thành tích trước mắt cho đội tuyển VN thì cuộc kết duyên của ông với VFF sẽ khó mà bền lâu.
Hôm qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa xin hoãn thời điểm ký hợp đồng với VFF vì bận tiếp đón và chuyển giao công việc ở Đồng Tâm cho ông Patricio - một HLV Brazil từng làm việc ở Tây Á. Sau đó, Calisto có trách nhiệm thông báo lại thời gian thích hợp để lên Hà Nội để ký kết hợp đồng.
Hồng Quân