Người dân mua sắm tết tại Big C tại gian hàng bánh kẹo phục vụ tết Nguyên đán 2023. Ảnh minh họa: VnExpress
5 triệu đồng
Vợ chồng Thu An (26 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) mới cưới 6 tháng, chưa có con. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng bấp bênh, từ 13-18 triệu đồng/tháng. An và ông xã ước tính tiền thưởng Tết sẽ khoảng 30-40 triệu đồng và muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt để chuẩn bị đón em bé vào năm nay nên phân bổ ngân sách sắm Tết khoảng 5 triệu đồng. Cụ thể gồm:
- Biếu ông bà nội ngoại: một triệu đồng
- Du xuân (đi cafe, mua sách): khoảng 300.000 đồng
- Mua thực phẩm cho 9 ngày Tết: 1,5 triệu đồng
- Mua quần áo mới cho hai vợ chồng: 700.000 đồng
- Lì xì trẻ nhỏ: 1,5 triệu đồng
Thu An cũng tận dụng quà Tết được tặng như đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, bia rượu... để đỡ một phần chi phí phát sinh. Hai bên nội ngoại cũng sẽ cho vợ chồng cô ít thực phẩm quê để nấu nướng mấy ngày Tết, giúp tiết kiệm tiền chợ. Đồng thời, cặp vợ chồng cũng nhất trí hạn chế ăn hàng quán, tiệc tùng, chủ yếu nấu ăn tại gia để tiết kiệm chi phí.
10 triệu đồng
Minh Tâm, 33 tuổi, là giáo viên một trường tiểu học ở Nam Định, mức lương hàng tháng khoảng 7-8 triệu đồng. Vợ chồng chị có một con đang học tiểu học. Chồng chị, 35 tuổi, làm việc cho công ty xây dựng, thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Cả hai đang dự tính lên ngân sách tiêu Tết như sau:
- Biếu ông bà nội ngoại: ba triệu đồng (vừa tiền mặt, vừa quà)
- Biếu họ hàng: một triệu đồng
- Thực phẩm, hoa quả bày ban thờ: hai triệu đồng
- Mua quần áo mới: một triệu đồng
- Đi lại: một triệu đồng
- Lì xì: hai triệu đồng
Về quà biếu cho nhà nội ngoại, họ hàng thân thiết, Minh Tâm ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường để mọi người sử dụng được ngay, tránh lãng phí. Nguyên tắc sắm Tết của Tâm là chỉ mua đúng thứ bản thân thật sự cần, tuyệt đối không mua thừa; lên danh sách sản phẩm chi tiết và cụ thể trước khi sắm Tết, ưu tiên đồ thiết yếu lên trước; luôn chi tiêu theo ngân sách, tránh các chi phí phát sinh.
15 triệu đồng
Thu Vũ, 34 tuổi, kinh doanh online tại TP HCM cho biết năm nay vợ chồng cô dự tính chi khoảng 15 triệu đồng sắm Tết cho nhà 4 người (hai con nhỏ) khi thu nhập kém hơn năm ngoái.
- Biếu ông bà nội, ngoại: 7 triệu đồng
- Thực phẩm tươi, đồ ăn vặt: ba triệu đồng
- Quần áo mới: hai triệu đồng
- Đi lại: 500.000 đồng
- Mừng tuổi: hai triệu đồng
- Trang trí nhà cửa: 500.000 đồng
Năm nào Thu Vũ cũng biếu bố mẹ hai bên cả tiền mặt lẫn quần áo, hoa trang trí ngày Tết. "Khi mua thực phẩm, tôi thường lên danh sách kỹ lưỡng, sắm đồ khô trước rồi mới tới đồ tươi khi cận Tết. Một bí kíp khác của là sơ chế, chia sẵn từng loại thịt vào hộp, túi zip riêng để đỡ tốn thời gian nấu nướng ngày Tết", Thu nói. Chị cho biết không trữ quá nhiều đồ ăn vì sau mùng Một Tết, các chợ, siêu thị đã buôn bán bình thường trở lại.
20 triệu đồng
Gia đình Trần Trung - Hoài Ly chưa có con nhỏ, dự tính về nhà nội ăn Tết ở Hải Phòng. Cả hai đã gói gọn ngân sách Tết trong hai khoản chính, khoảng 20 triệu đồng.
- Biếu nhà nội, nhà ngoại: 16 triệu đồng
- Lì xì người già, trẻ nhỏ: 4 triệu đồng
Hai vợ chồng Ly tiết kiệm bằng cách không mua quần áo mới, không mua thực phẩm, không trang trí nhà riêng do ăn Tết tại nhà nội và tự đi xe máy về quê. Trần Trung cho biết họ để riêng 1-2 triệu đồng dự phòng khi có sự cố phát sinh. Cả hai cũng thống nhất đặt các lịch tiết kiệm tự động, giữ tiền để đầu tư cổ phiếu, sắm vàng sau Tết.
>> Xem thêm 5 khoản chi khiến bạn hao hụt túi tiền ngày Tết
Tú Anh