Thông tư nêu rõ, mã số thuế duy nhất này dùng để kê khai, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà đối tượng nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc đang hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
Mã số thuế được cấp không được sử dụng lại để cấp cho đối tượng nộp thuế kể cả trường hợp tổ chức kinh doanh giải thể, phá sản hoặc chủ hộ kinh doanh bị chết, mất tích.
Đối tượng nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (nếu không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp đối tượng nộp thuế không kinh doanh.
Các biểu mẫu tờ khai đăng ký thuế không chỉ được cấp ở cơ quan thuế mà đối tượng nộp thuế còn có thể sử dụng ngay mẫu khai tại trang web của Tổng Cục thuế.
(Theo Tin Tức)