![]() |
Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Văn Quyến chờ kết quả của bác sĩ. Ảnh: Lan Anh |
Từ sáng nay, cả bốn cầu thủ xứ Nghệ cùng HLV thủ môn Xuân Thuỷ đã có mặt tại Trung tâm Y học thể thao để khám lần cuối với sự lo lắng, mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt. Theo kết quả khám hôm qua, thủ môn Dương Hồng Sơn chưa thấy có dấu hiệu gì chấn thương ở vai cả. Và kết quả của buổi khám hôm nay sẽ khẳng định các cầu thủ có bị chấn thương không, và mức độ ra sao. Trước đó, lãnh đạo đội bóng đã đe rằng nếu cầu thủ nào giả chấn thương sẽ bị phạt nặng.
Sau ba tiếng đồng hồ, đích thân Tiến sĩ Lê Quý Phượng, Giám đốc Trung tâm Y học Thể Thao gọi từng cầu thủ vào thông báo kết quả. Khác với kết quả chẩn đoán chấn thương từ phim chụp cộng hưởng từ hôm qua, cả 4 cầu thủ SLNA đều có dấu hiệu chấn thương.
![]() |
Văn Quyến ngồi nghịch điện thoại trong lúc Công Vinh vẫn tỏ ra tự tin. |
Trường hợp nặng nhất là Công Vinh, nếu tối đa 3 tuần điều trị tại Vinh không đỡ, sẽ phải ra Hà Nội để theo dõi. Theo Tiến sĩ Lê Quý Phượng, "Quả bóng vàng 2004" bị chấn thương từ lâu. Khi khám, các bác sĩ thấy rất rõ cầu thủ này bị đau ở đầu gối và nặng hơn là đau ở viêm gân bánh chè. Nếu cầu thủ tập luyện với cường độ lớn có thể gây tổn thương. Các bác sĩ điều trị ngoài Hà Nội để theo dõi tuy nhiên, cầu thủ này đề nghị được về Vinh để được bác sĩ ở đội lo. Trung tâm đã cho thuốc và yêu cầu nếu sau tối đa 3 tuần không đỡ, Công Vinh sẽ phải ra điều trị tại Hà Nội.
Trong khi đó, Văn Quyến bị khớp cổ chân. Lâm Tấn khi chụp cộng hưởng từ cũng không thấy có biểu hiện gì nhưng qua khám lâm sàng, thấy điểm đau rất rõ ở bàn chân. Đây là trường hợp nhẹ nhất. Chỉ có trở ngại với Lâm Tấn là khi cầu thủ dùng mu bàn chân để đá sẽ không tạo ra lực mạnh khiến cầu thủ nảy sinh tâm lý ngại tiếp xúc bóng. Bác sĩ đã cho thuốc đông y để Lâm Tấn điều trị. Riêng trường hợp của Dương Hồng Sơn, khi kết quả phim chụp không phát hiện ra dấu hiệu đau đớn gì. Các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng và phát hiện Sơn bị đau quanh khớp vai.
Tuy nhiên, với các mức độ chấn thương như trên, cả 4 cầu thủ đều có thể thi đấu khi có một chế độ thuốc và tập luyện phù hợp. Bác sĩ Lê Quý Phượng, người đã kinh nghiệm khám cho rất nhiều cầu thủ bóng đá, cho VnExpress biết: "Nếu đau một tí mà đã nghỉ thi đấu thi lấy đâu đủ quân ra sân. Chấn thương này rất phổ biến ở các VĐV. Ở mỗi đội, bác sĩ sẽ là người có quyền quyết định cầu thủ có thể ra sân hay không. Nhưng nếu là tôi, tôi tin rằng ngoài Công Vinh, các cầu thủ còn lại có thể ra sân thi đấu".
Về nghi ngờ các cầu thủ giả chấn thương, bác sĩ Lê Quý Phượng khẳng định không thể có chuyện các cầu thủ giả đau qua mắt bác sĩ vì đau thật có những phản xạ khác hẳn. Bác sĩ của đội SLNA cũng đã được Trung tâm dặn dò phải nhìn tận mắt các cầu thủ uống thuốc chứ không chỉ đưa thuốc là xong để tránh trường hợp cầu thủ lười uống thuốc. Ngoài ra, cầu thủ cũng phải uống thuốc tới hết đơn chứ không chỉ khỏi đau là đã ngừng uống thuốc. Điều đáng tiếc là các chấn thương trên đều có từ trước, không được điều trị triệt để. |
