Mọi việc bắt đầu từ cuộc nhậu tại quán cà phê giải khát bình dân Minh Đức ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa do bà Lương Thị Hồng làm chủ. Bốn thanh niên gồm Ngô Minh Khôi, Phạm Thanh Lợi, Huỳnh Thanh Tân và Lương Quốc Tuấn, trú ở phường 9 rủ nhau đến quán Minh Đức đánh bi-a và uống rượu. Nghe bà Hồng giới thiệu thứ rượu rhum có màu vàng, có mùi thơm, cả nhóm lần lượt uống hết 3,5 lít. Đến khuya, họ lên xe máy ra về trong trạng thái chếnh choáng men say.
Đến sáng hôm sau, cả bốn người đều không gượng dậy nổi vì đau đầu và mệt lả.
Người thân vội vã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu và điều trị, nhưng gần hai ngày sau thì Huỳnh Thanh Tân tử vong, còn Ngô Minh Khôi lâm vào tình trạng mờ mắt phải chuyển vào Bệnh viện Mắt TP HCM để điều trị.
Sau cuộc khám nghiệm tử thi, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận Huỳnh Thanh Tân tử vong do ngộ độc. Lập tức, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tiến hành xác minh nguồn gốc rượu rhum mà Tân và nhóm bạn đã uống. Qua đó được biết "tác giả" đã tự pha chế sản phẩm này là Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), trú ở 51 Ngô Quyền, phường 5, TP Tuy Hòa. Bằng công thức 10 viên đường hóa học, 50g dung dịch hương rhum và 5 lít nước lã pha lẫn vào 5 lít cồn công nghiệp loại 90 độ, bà Hà đã đưa sản phẩm rượu rhum đến giao cho quán cà phê Minh Đức với giá mỗi lít 8.000 đồng.
Bà Hà khai nhận, nguyên liệu để pha chế mua tại sạp hàng của bà Nguyễn Thị Trang ở chợ trung tâm TP Tuy Hòa. Cơ quan điều tra đã thu giữ mẫu vật gồm một ít rượu rhum còn lưu giữ tại quán cà phê Minh Đức và nguyên liệu bà Hà sử dụng để pha chế. Kết quả giám định cho thấy, trong mẫu dung dịch màu vàng cam là rượu rhum có thành phần Metanol 1,2%. Đây là loại hóa chất độc đối với người, có khả năng gây tử vong khi uống từ 30 đến 100ml. Biên bản kiểm điểm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên về nguyên nhân bệnh nhân Huỳnh Thanh Tân tử vong cũng xác định "xuất huyết não do ngộ độc rượu".
Nguyễn Thị Hà phải vào vòng tố tụng hình sự và đã bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt 5 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Ngay sau đó, bị cáo kháng cáo cho rằng, nguyên nhân Huỳnh Thanh Tân tử vong không phải do rượu rhum của bà pha chế.
Tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên vào giữa tháng 5, điều bất ngờ nhất khiến cho hội đồng xét xử phải ngạc nhiên là bị cáo Nguyễn Thị Hà có nhược điểm về thể chất, mà cụ thể là bị khiếm thính rất nặng, không nghe rõ những câu thẩm vấn của hội đồng xét xử, nên không thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính mình tại tòa. Thế nhưng, khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa không mời luật sư bảo vệ cho bà Hà là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự.
Mặt khác, cấp phúc thẩm nhận định: Các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ chưa đủ căn cứ kết luận hậu quả chết người do rượu rhum của bị cáo Hà pha chế. Hương liệu rhum do bà Hà mua của bà Trang, nhưng mẫu tang vật thu được tại nhà bị cáo không có hương liệu này. Mẫu giám định có chất độc Metanol thu được từ sạp hàng bà Trang, nhưng trong hồ sơ chưa có chứng cứ nào chứng minh bà Trang lấy hương liệu rhum từ chai tang vật để bán cho bị cáo Hà. Ngoài ra, trách nhiệm của một số người liên quan vụ án cũng chưa được làm rõ.
Do đó, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục chung.
(Theo Công An Nhân Dân)