"Chúng tôi không thể làm gì nhiều để ngăn cản những bác sĩ ngu ngốc này", Bác sĩ Edmund Tramont, Trưởng khoa AIDS của National Institutes of Health (NIH) đã viết trong email trả lời cộng sự. Ông này cho biết các bác sĩ điều trị vẫn tiếp tục dùng thuốc Nevirapine và Combivir cho Hafford mặc dù biết cô có dấu hiệu của bệnh gan. Nevirapine là thuốc chống AIDS được sử dụng từ giữa những năm 90 và từ năm 2000 chính phủ Mỹ đã cảnh báo rằng thuốc này có thể gây chết người do những vấn đề ở gan khi uống quá nhiều và trong thời gian dài.
![]() |
Con trai Hafford đang sống cùng bà ngoại |
Gia đình của Hafford cho biết, họ chưa bao giờ hay biết những kết luận của NIH về nguy cơ chết người nếu dùng thuốc Nevirapine quá liều cho đến khi hãng thông tấn AP đưa cho họ bản copy kết luận của NIH.
Theo NetNam, Hafford, có xét nghiệm HIV dương tính nhưng vẫn khoẻ mạnh, đã đồng ý tham gia vào dự án nghiên cứu HIV do NIH tài trợ với mong muốn sẽ bảo vệ được đứa con cô đang mang trong bụng không bị ảnh hưởng bởi AIDS.
Những báo cáo cho thấy tình hình sức khoẻ của Hafford giảm sút từ cuối tháng 7/2003, đó là lúc cô phải dùng tới máy thở. Hafford đã chết vào ngày 1/8/2003, chưa đầy 72 tiếng sau khi cô sinh hạ cậu con trai Sterling. Mặc dù bị sinh non, cậu bé không bị nhiễm HIV và rất khoẻ mạnh.
.