Theo Pháp Luật TP HCM, ngoài ra, không nên yêu cầu người nước ngoài phải có phải có bản sao chứng chỉ về trình độ tiếng Việt hoặc công dân Việt Nam phải có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ của "đối tượng", vì có phần hơi khắt khe và thiếu tính khả thi. Thay vào đó, hai bên cần hiểu biết ngôn ngữ lẫn nhau thông qua phương pháp phỏng vấn.
Theo dự thảo, khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên phải có mặt. Trình độ ngoại ngữ của hai bên phải đạt trình độ A hoặc tương đương theo chương trình chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sẽ không cho uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn để tránh "cò" môi giới hôn nhân lợi dụng trục lợi.
Khi từ chối đăng ký kết hôn, UBND cấp tỉnh chỉ cần có văn bản thông báo cho đương sự mà không phải nêu rõ lý do từ chối.