Thứ tư, 19/8/2020, 19:51 (GMT+7)

Chen chúc lễ Phủ Tây Hồ giữa Covid-19

Phủ Tây Hồ chiều 19/8 thông báo tạm đóng cửa khi lượng khách tới lễ quá đông, đúng thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách chống Covid-19.

Trong bối cảnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và TP Hà Nội có nhiều văn bản, chỉ đạo hạn chế tập trung đông người, ngày 19/8 (1/7 âm lịch) dòng người đến lễ phủ Tây Hồ vẫn đông.

Người dân đến hành lễ phần lớn đeo khẩu trang, tuy nhiên việc giãn cách khó được thực hiện.

Ông Đỗ Ngọc Long - phó chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ - cho biết lượng khách đến lễ đầu tháng 7 âm lịch năm nay giảm một nửa nhưng vẫn rất đông.

Ngay từ cổng ra vào, UBND phường Quảng An bố trí lực lượng y tế nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Người dân đi lễ đứng chen nhau trong khu vực sân phủ Tây Hồ đầu giờ chiều 19/8.

Bên trong phủ, người hành lễ đứng sát nhau thắp hương, cúng vái.

Đến 15h, lượng người đổ về phủ Tây Hồ vẫn chưa ngớt, một số hàng quán phục vụ ăn uống phía ngoài cũng không đảm bảo giãn cách.

Cuối giờ chiều, phủ Tây Hồ thông báo đóng cửa, dừng cho người dân vào lễ, khiến nhiều người phải quay về.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới