![]() |
|
Phùng Nguyên Đán và Trung Kiên. |
Xuất phát từ việc Hoàng Trường Giang, 24 tuổi ở 39, ngõ 37 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa rủ Bùi Hải Quân, 19 tuổi, ở phường Thịnh Quang và Vũ Duy Chiến, 14 tuổi ở ngõ 630, Trường Chinh, cùng tham gia đua xe máy. Nhưng vì Quân và Chiến không nhận lời nên Giang tỏ ra tức tối và cãi nhau kịch liệt, sau đó giữa họ xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Tối 11/1, Giang cùng em trai là Hoàng Xuân Tùng cùng Vũ Đình Long, Phạm Hùng Trung, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Anh Tuấn, Phùng Nguyên Đán, Đặng Trung Kiên cùng 10 tên khác nữa (hiện chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ), thuê 4 chiếc taxi đi về phía Ngã Tư Sở, mang theo khẩu trang, dùi cui điện, ống tuýp nước với ý đồ "thanh toán" 2 thằng điên cho đỡ ngứa mắt. Vũ Đình Long là người giả vờ gọi điện cho Quân hẹn ra khuc vực Ngã tư sở để Long đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa Quân, Chiến với Giang.
Tưởng Long gọi điện có nhã ý giải quyết mối bất hoà thật giữa 3 người, Quân đã gọi thêm Chiến và cùng nhau đến chỗ hẹn. Nhưng khi vừa đến chỗ gặp thì ngay lập tức mưa đấm đá, chém lên tục dội lên đầu Quân và Chiến. Kết cục Quân bị 12 vết chém đầu, tay ngực, bị thương nặng được đưa vào bệnh viên Xanh Pôn cấp cứu kịp thời. Chiến bị 5 nhát chém, gây thương tích não. Chiến vẫn đang hôn mê.
Rạng sáng 12/1, 2 kẻ tham gia vụ chém người tập thể là Đặng Trung Kiên và Phùng Nguyên Đán bị bắt. Công an Đống Đa tiếp tục truy bắt những tên còn lại.
K.Ngọc
