Đám cháy được xác định trên tầng thượng số nhà 66F Nguyễn Thái Học và không ảnh hưởng đến Bảo tàng Mỹ Thuật và khu vực Đại sứ quán liền kề. Lửa phát ra từ căn phòng rộng chừng 30m2 được cơi nới làm nơi ở của bác Thành. Trong phòng có nhiều sách vở đều nên đã gây ra khói mù mịt.
![]() |
Hiện trường đám cháy. |
Nhiều người dân tò mò dừng lại, trèo cả lên tường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xem cháy khiến giao thông ùn tắc một đoạn dài trên phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học.
Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 2 xe chuyên dụng đến hiện trường. Chừng 10 phút khói vẫn bốc lên dữ dội, lực lượng này đã phải điều thêm 2 xe khác đến dập lửa. Do tắc đường, 2 xe này đã phải đi ngược chiều tiếp cận đám cháy.
![]() |
Xe cứu hỏa đã phải đi ngược chiều để tiếp cận hiện trường vụ cháy vì tắc nghẽn giao thông. |
Chừng 20 phút sau, đám cháy cơ bản đã được dập tắt không gây nguy hiểm và đe dọa khu vực xung quanh. Thiệt hại ban đầu là 12.000 cuốn sách quý, trong đó có những cuốn tuổi đời hàng trăm năm.
Hoàng Việt