![]() |
Các ngân hàng đang chạy đua tiếp thị cho vay. |
"Nhận tiền sau 2 ngày" là lời đảm bảo của EximBank đối với sản phẩm cho vay mua bất động sản tại các dự án Phú Mỹ Hưng, Vạn Phát Hưng, Vista và các dự án của công ty phát triển nhà Phú Nhuận, dự án An Phú và An Khánh vừa được tung ra thị trường.
Ngoài thời hạn cho vay mua kéo dài đến 20 năm, EximBank còn tuyên bố, toàn bộ các dự án nói trên đều được ngân hàng này kiểm tra và thẩm định tính khả thi. Chưa dừng lại ở đây, lãnh đạo EximBank tiết lộ, trong thời gian tới sẽ mở rộng việc hợp tác với đơn vị chủ quản các dự án bất động sản, nhằm đem đến cho khách hàng nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp với khả năng.
OceanBank mới đây lại tấn công thị trường cho vay bằng một sản phẩm hoàn toàn đặc biệt dành riêng cho phái đẹp. Với sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với phụ nữ, khách hàng của OceanBank có thể vay tới 200 triệu đồng trong thời hạn 3 năm. Khách không cần phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay và được lựa chọn phương thức trả lãi.
Cuộc đua tiếp thị cho vay càng trở nên nóng bỏng hơn khi ABBank đưa ra thị trường chuỗi sản phẩm bán lẻ cho vay mua nhà, ôtô và tiêu dụng tín chấp với mức lãi suất cho vay chỉ từ 0,99%/tháng đến 1,05%/tháng. Mức lãi suất ưu đãi này được ABBank điều chỉnh giảm vào cuối tháng 9 năm nay và giảm đến hơn 20% so với mức lãi suất cũ.
Song VIBank mới thực sự gây chú ý với chuỗi sản phẩm cho vay lên tới hàng chục đầu mục, cùng với một chiến lược tiếp cận khách hàng trực tiếp theo từng nhóm doanh nghiệp thông qua các buổi gặp gỡ trao đổi. VIBank cho rằng, động tác này sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn ngân hàng, qua đó tìm đến những điểm chung nhất trong việc cung ứng - tiếp cận vốn.
Một chuyên gia ngành ngân hàng đánh giá, nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư thừa vốn hiện nay là do lãi suất huy động tiền đồng tăng chóng mặt vào những tháng đầu năm. Lãi suất huy động tiền gửi của một số ngân hàng cổ phần nhỏ có thời điểm chạm mức 10%/năm, trong lúc lãi suất cơ bản VND vẫn được Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 8,25%/năm.
Sau VND, các ngân hàng tiếp tục bước vào cuộc đua tăng lãi suất huy động USD. Chỉ trong vòng 3 tháng qua, lãi suất USD trên thị trường nội địa đã lên đến 5,70%/năm (kỳ hạn 12 tháng) dù đã dự báo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cắt giảm lãi suất USD xuống mức dưới 5%/năm.
"Tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng lãi suất USD trong nước lại tăng ngược chiều so với FED. Điều này đã đi ngược với thực tế trước đó là lãi suất USD trên thị trường nội địa luôn điều chỉnh sau khi FED tăng", Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải nói.
Lãi suất huy động tăng mạnh đã nhanh chóng hút được nguồn tiền nhàn rỗi trong dân. Đặc biệt là khoảng thời gian từ quý II đến hết quý III, vốn huy động NH luôn tăng hơn gấp đôi so với dư nợ cho vay.
Chẳng hạn như ACB, tính đến ngày 25/9 vốn huy động đạt trên 58.000 tỷ đồng, còn dư nợ chỉ bằng một phần ba vốn huy động. Một thời gian dài thị trường chứng khoán ảm đảm, bất động sản "sốt" thất thường, vàng biến động mạnh còn tỉ giá khá ổn định, dẫn đến vốn nhà đầu tư cổ phiếu "chảy" ngược về ngân hàng. Trong khi đó, vốn đầu ra của ngân hàng bị hạn chế bởi Chỉ thị 03 và quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước.
Trước những khó khăn này, bên cạnh việc chạy đua tiếp thị vốn vay, nhiều ngân hàng đành phải cắt giảm lãi suất cho vay, cho dù đó là một quyết định hết sức khó khăn. Mới đây, Phương Nam đã giảm lãi suất đối với tất cả các sản phẩm tín dụng từ 0,05%/tháng đến gần 0,2%/tháng. Mức giảm lãi suất này của Phương Nam được áp dụng trên toàn hệ thống.
Cũng trong đợt điều chỉnh lãi suất vay lần này, Southern Bank đã đưa ra mức lãi suất đặc biệt cho các sản phẩm tín dụng như: Cho vay du học nước ngoài; cho vay mua nhà và nền nhà... sẽ giảm thêm từ 0,02- 0,15%/tháng so với mức lãi suất thông thường (mức lãi suất vừa điều chỉnh giảm trong đợt này).
(Theo Lao Động)