Theo Bộ Bưu chính Viễn thông, VN hiện có trên 13 triệu thuê bao di động với 5 nhà cung cấp mạng lớn: Vinaphone, MobiFone, Viettel, S-fone và EVN Telecom. Cuộc bám đuổi quyết liệt nhằm tăng lượng thuê bao của các nhà cung cấp mạng đã khiến cho VN trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng thuê bao di động nhanh nhất thế giới.
Với dân số khoảng 83 triệu người, VN sẽ vẫn tiếp tục là một thị trường tiêu thụ ĐTDĐ tiềm năng cho các hãng sản xuất. Một cuộc đua khác không kém phần sôi nổi và quyết liệt đang diễn ra giữa các hãng, nhất là vào những tháng cuối năm.
Theo số liệu của GFK, 3 hãng có thị phần lớn nhất tại VN là Nokia với khoảng 50% thị phần, tiếp đó là Motorola (vượt Samsung vào tháng 4 vừa qua) và Samsung.
Sự vượt trội của ba thương hiệu hàng đầu này đều nhờ vào các chiến lược như: có kênh phân phối, bán hàng hiệu quả, marketing tốt, hạ giá sản phẩm theo từng giai đoạn hợp lý và đặc biệt là chú trọng nhiều tới dòng máy giá rẻ, phục vụ những đối tượng phổ thông, có thu nhập thấp.
Các thương hiệu khác như Sony Ericsson, BenQ-Siemens cũng như các hãng tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc,... cũng đang nỗ lực giành lấy một phần nhỏ trong miếng bánh thị phần này.
Trong khoảng thời gian cuối năm, các hãng đang mạnh tay hơn cho các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, từ những dòng máy bình dân tới dòng máy cao cấp, đắt tiền. Một điểm mới là các hãng đã kết hợp khá tốt với các nhà cung cấp mạng hoặc các đại lý phân phối đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi có lợi cho cả hai bên.
Sản phẩm mới đa dạng
Các hãng cũng tập trung hơn vào việc ra mắt những sản phẩm mới. Đáng kể nhất ở dòng máy cao cấp là sự ra mắt của bộ sưu tập siêu mỏng Ultra Edition mới của Samsung. Với các model X820, D830, D900 có thiết kế thanh lịch, siêu mỏng với nhiều tính năng nổi trội như máy ảnh từ 2 tới 3.13 megapixel.
Trong khi đó, Motorola cũng tung vào thị trường VN model A1200 được dự đoán sẽ "hot" trong thời gian tới với thiết kế khá ấn tượng và đẹp mắt. Cùng lúc, Sony Ericsson ra mắt Cyber-shot K790i với máy chụp hình 3.2 megapixel và hứa hẹn ra mắt P990 vào cuối tháng này.
Trước đó, Nokia, sau thành công của các model đa phương tiện thuộc N-series như N91, N80,... đã tung ra các phiên bản kế tiếp như N73, N93 tập trung vào đối tượng ưa chuộng công nghệ cao.
Bên cạnh đó, dòng máy bình dân cũng là mảnh đất màu mỡ để các hãng khai thác. Theo đánh giá của các chuyên gia, số lượng các sản phẩm mới ở dòng máy này sẽ quyết định tới việc tăng hay giảm thị phần của các hãng vì thị trường VN tuy rộng và mức tiêu thụ cao nhưng chủ yếu ở dòng máy này do thu nhập trung bình của người dân còn thấp.
Người tiêu dùng hưởng lợi
Những cuộc đua tranh quyết liệt của các hãng không nằm ngoài một mục tiêu duy nhất: giành khách hàng. Khách hàng sẽ quyết định thị phần, tốc độ tăng trưởng... của các hãng này. Việc giảm giá thành sản phẩm tới một mức hợp lý đã mở rộng thêm khả năng mua hàng đối với nhiều đối tượng. Đồng thời, quyền lợi của khách hàng cũng được đảm bảo hơn khi các hãng kết hợp với các nhà cung cấp mạng.
Những khách hàng ở nông thôn, có thu nhập trung bình giờ đây cũng có cơ hội tiếp cận và sử dụng các thiết bị liên lạc hiện đại hơn với giá cả dễ chịu hơn. Theo đại diện một nhà phân phối chính hãng, giá thành hạ, nhiều model mới xuất hiện trong cùng một phân khúc giá sẽ khiến sự cạnh tranh của các hãng thêm phần khó khăn, vì giờ đây, cùng một số tiền, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn.
(Theo Lao Động)