Trước đó, tại điểm du lịch thác Bảy Nhánh (Buôn Đôn) cũng đã xảy ra vụ nhổ trộm lông đuôi voi với cùng mục đích trên.
Trước đây, một chiếc lông đuôi voi chỉ bán 5.000 đồng, thì nay có giá tới 200.000-300.000 đồng. Tại các quầy bán đồ lưu niệm ở Khu du lịch Buôn Đôn, đều có bán đồ trang sức bằng lông đuôi voi.
Đây là nguyên nhân xảy ra một số vụ nhổ trộm lông đuôi voi, hoặc tệ hơn là cắt trộm một phần đuôi voi để lấy lông bán làm đồ trang sức. Đàn voi nhà ở tỉnh Đắc Lắc đang giảm nhanh chóng, từ 500 con năm 1975 đến nay chỉ còn 49 con, trong đó đàn voi của huyện Buôn Đôn còn 14 con và nạn chặt đuôi voi đang là cảnh báo về an toàn đàn voi nhà ở Đắc Lắc.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)