Thắng Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà, GĐTLA đang kiên trì bám đuổi Bình Dương sau khi kết thúc giai đoạn 1. Giám đốc kỹ thuật Calisto đã chia sẻ với Bóng Đá cảm xúc và suy nghĩ của mình về V-League năm nay.
- Ông có thể đưa ra những nhận xét gì về giải đấu năm nay?
- Các trận đấu ít chênh lệch hơn và có nhiều sự cạnh tranh hơn trước. Giải đấu năm nay chất lượng hơn năm ngoái vì trình độ các cầu thủ ngoại đến với giải cao hơn và cầu thủ nội cũng ngày một hội nhập tốt hơn với bóng đá chuyên nghiệp. Tất nhiên cần phải kể đến vai trò của HLV và ý thức xây dựng tính chuyên nghiệp ở các CLB đã giúp nâng mặt bằng giải lên. Bất ngờ lớn nhất của V-League là phong độ của PJICO SLNA.
- Đội bóng và cầu thủ nào đã gây được ấn tượng tốt với ông?
- Tôi nghĩ là Hoà Phát HN và TMN CSG. Tôi không thích nói về những cá nhân cầu thủ. Với tôi, lối chơi của một tập thể mới là điều quan trọng hơn cả.
- Có ý kiến cho rằng ông ngạc nhiên về thứ hạng của PJICO SLNA có phải vì GĐTLA là đội thường xuyên thua họ?
- Tôi không phủ nhận là SLNA đã nhiều lần vượt qua chúng tôi nhưng V.League không chỉ có một trận đấu. Tôi nhớ cách đây 2 năm, SLNA cũng thắng GĐTLA nhưng về cuối giải thì GĐTLA lại có thứ hạng cao hơn SLNA. Điều này quan trọng hơn là việc bị thua đối phương một trận.
- Bình Dương đã chơi rất ấn tượng và vượt qua GĐTLA tới 5 điểm, xét theo truyền thống đó là khoảng cách điểm số khá an toàn để đội đầu bảng về đích, ông nghĩ sao?
- Bình Dương, Đà Nẵng, HAGL, PJICOSLNA đều là những đội có nhiều cầu thủ chuyên môn tốt. Riêng Bình Dương đang có lợi thế hơn GĐTLA nhưng tôi cũng xin nhắc lại, giải mới diễn ra được nửa chặng đường. Năm ngoái cũng ở thời điểm này, PJICO SLNA đã cách biệt GĐTLA tới 10 điểm nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn có thứ hạng cao hơn. GĐTLA tiếp tục nỗ lực và tự tin vào mình.
- Cầu thủ ngoại đang chiếm lĩnh ngôi vua phá lưới và có nhiều người cho rằng điều đó làm hạn chế khả năng của cầu thủ nội. Ông nghĩ sao về phong độ các học trò nội?
- Theo tôi không nên đặt ra vấn đề này thêm nữa. Năm ngoái, HLV ĐTQG Tavares chẳng đã không thể kiếm được những hậu vệ cánh giỏi đó ư, dù chẳng CLB nào tuyển cầu thủ ngoại ở vị trí đó cả. Tôi nghĩ nhiều đến khía cạnh, các tiền đạo nội sẽ học ở chính đồng đội của mình cách chơi bóng. Tôi không tin là đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi.
- Cầu thủ Brazil đang tạo thành một làn sóng mới ở V.League, ông đánh giá thế nào về điều đó?
- Cách đây 4 năm, khi tôi đến Việt Nam không có bất kỳ một cầu thủ Brazil nào. GĐTLA là đội bóng đầu tiên sử dụng họ. Hiện tại có hơn 20 cầu thủ Brazil ở đây. Tôi không có thiên lệch gì với cầu thủ Brazil. Tôi không phân biệt về quốc tịch, màu da hay tuổi tác. Vấn đề quan trọng nhất là chất lượng chơi bóng của họ có đạt yêu cầu hay không.
- Ông nhận xét thế nào về các đồng nghiệp Việt Nam?
- Theo tôi, giới HLV Việt Nam có rất nhiều sự tiến bộ. Tôi ngày càng gặp khó khăn hơn khi đấu trí với họ trên sân. Không biết điều gì sẽ xảy ra với GĐTLA giai đoạn 2, nhưng hầu hết những đội thi đấu với chúng tôi đều chơi rất tốt. Và tôi hiểu tại sao. Dù sao đó cũng là một động lực tốt ở lượt đi. Các HLV Việt Nam cần được thông cảm và ủng hộ nhiệt tình hơn từ phía CĐV và tất nhiên cả Liên đoàn nữa. HLV Việt Nam cần được hỗ trợ thêm nhiều sách chuyên môn huấn luyện từ các nước có nền bóng đá phát triển để nâng cao và cập nhật kiến thức. Như tôi vẫn thường xuyên tham khảo rất nhiều sách từ trên thế giới. Tôi biết ông Lê Thụy Hải đang làm việc rất tốt ở Đà Nẵng dù đó không phải là môi trường dễ dàng. Tôi nghĩ chúng ta rất cần những Hiệp hội HLV để hỗ trợ nhau về nghề nghiệp.