Ông Ella Tomber, Cơ quan Kiểm soát mỹ phẩm thuộc Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA), cho rằng: “Không có lượng hormone kích dục nữ nào được coi là an toàn, kể cả những hormone có chứa trong mỹ phẩm ở các quầy bán được đăng ký”.
Thực tế luật ban hành của FDA quy định: tất cả sản phẩm chứa hormone đều được coi là thuốc và phải được kiểm nghiệm, chấp nhận của FDA mới được lưu hành. Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận nên nhiều công ty đã sử dụng quá lượng hormone cho phép.
Ngày nay, ở hầu hết các nước phương Tây, thậm chí ở các gia đình giàu có thuộc các nước đang phát triển, các bé gái đều bước vào giai đoạn dậy thì trước tuổi.
Trước đây điều này bị cho là do chế độ ăn uống được cải thiện, xem tivi nhiều, môi trường sống bị ô nhiễm... Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học ở bang Texas cho thấy mỹ phẩm chăm sóc đầu là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển tuổi dậy thì sớm ở bé gái.
Các sản phẩm có thể gây ra tuổi dậy thì sớm bao gồm dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc và các sản phẩm làm cho đẹp và mềm mại. Những nhãn hiệu của sản phẩm này thường ghi chúng có chứa chất placenta, hormone hay oestrogen. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng gây dậy thì sớm (số lượng nhỏ không đủ gây triệu chứng).
(Theo Tuổi Trẻ)