![]() |
Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một trong những dự án được TP HCM mang đi Singapore và Malaysia mời gọi đầu tư. |
- Đây là lần đầu tiên TP HCM đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, ông có thể cho biết ý tưởng này xuất phát từ đâu?
- TP vẫn có chủ trương năm 2005 sẽ hình thành danh mục các dự án cụ thể hơn các năm trước để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Trước đó, TP đã mở “Nhà Việt Nam tại Singapore” và “nhà” này cũng có ý định tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư tại Singapore và Malaysia. Vì thế chúng tôi đã phối hợp tổ chức chuyến đi vừa rồi.
- Ông có thể cho biết phản hồi của các doanh nghiệp (DN) Singapore và Malaysia trước những dự án mà TP mang đến “chào hàng” trong hội nghị này?
- Các DN, các nhà đầu tư của Singapore và Malaysia rất quan tâm đến cơ hội làm ăn tại VN. Điều đó thể hiện rất rõ qua sự có mặt của hơn 200 DN Singapore và 180 DN Malaysia tại các buổi hội nghị. Chúng tôi cũng đã phải dành hơn 3 giờ trong hội nghị và hơn 3 giờ cho buổi gặp gỡ sau đó để trả lời những thắc mắc của DN 2 nước về tình hình đầu tư tại VN.
- Vấn đề DN 2 nước quan tâm nhất về môi trường đầu tư ở VN là gì?
- Hầu hết các DN đều quan tâm đến vấn đề luật pháp, quyền sử dụng đất; thời gian, thủ tục thuê đất; các nghĩa vụ của nhà đầu tư tại VN. Đặc biệt, nhà đầu tư quan tâm rất nhiều đến khả năng vay vốn của ngân hàng để tham gia vào các dự án bất động sản...
- Trong cơ cấu các dự án mà TP chào hàng tại Singapore và Malaysia tập trung chủ yếu vào các dự án hạ tầng cơ sở, ông giải thích thế nào về điều này?
- Nhiều DN ở Singapore cũng đặt vấn đề tại sao đến giờ này TP mới đi chào các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Trên thực tế, sự phát triển mạnh vào những năm gần đây nên nhu cầu cho các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm mà năng lực về quản lý Nhà nước, năng lực tài chính của DN... trong nước đã “chín” để có thể chào đón các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật là những dự án rất lớn, vì thế không chỉ đòi hỏi về năng lực quản lý Nhà nước mà các đối tác cũng phải có quy mô và năng lực mới có thể phối hợp thực hiện. Chính vì thế chúng tôi xác định, đây là thời điểm “chín muồi” để TP chào gọi đầu tư cho những dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Kết quả của chuyến đi như thế nào, thưa ông?
- Theo DN báo lại thì chưa có hợp đồng cụ thể nào được ký kết. Tôi nghĩ đó cũng là điều đương nhiên, để đi đến ký kết một hợp đồng làm ăn với nhau không thể chỉ thông qua một cuộc họp. Tuy nhiên, rất nhiều cuộc hẹn làm việc ở VN giữa các DN đã được thiết lập. Tôi cho đó là một tín hiệu tốt...
- Ông nhận xét gì về việc mang những dự án cụ thể ra nước ngoài mời gọi đầu tư?
- Đây là cách làm rất hiệu quả. Chúng ta không thể bỏ qua khâu giới thiệu về tình hình trong nước, về môi trường, về chính sách, pháp luật, về ưu đãi đối với nhà đầu tư... Nhưng những dự án cụ thể sẽ dễ khơi dậy sự quan tâm của nhà đầu tư trước những cơ hội làm ăn tại VN. Năm 2006, TP sẽ vẫn tiếp tục xúc tiến đầu tư theo hướng này với nội dung cụ thể hơn. Chúng tôi đã và đang tiếp tục xây dựng danh sách cụ thể những dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ cao để mời gọi các nhà đầu tư.
(Theo Người Lao Động)