Sô Y Tiết điều trị tại viện. Ảnh: NVCC
Trên Instagram, TikToker cũng cập nhật tình hình sức khỏe tới người hâm mộ, bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ, hứa sẽ sớm trở lại "đẹp trai và hát cho mọi người nghe". Hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới tương tác bài viết, để lại nhiều lời động viên và chúc anh mau chóng bình phục.
"Người đàn ông chăn bò" nổi tiếng mạng xã hội cho biết anh mắc bệnh lao phổi từ năm 2003, khi còn ở Trung tâm Trại trẻ mồ côi. Lúc ấy, anh hay chạy nhảy, vô tình té dập phổi. Tình trạng bệnh càng nặng hơn do anh làm việc quá sức. Nhiều lần, bệnh tình khiến Sô Y Tiết khó thở, ho ra máu và phải nhập viện cấp cứu. Lúc đó, các bác sĩ đã điều trị cho anh theo liệu trình suốt 8 tháng. Sức khỏe yếu nên Sô Y Tiết buộc phải nghỉ học từ năm lớp 8.
Anh nói: "Hồi đó, mình được nhập viện muộn nên việc điều trị sau này trở nên khó khăn hơn. Cứ cách vài năm hoặc hơn một năm mình sẽ bị sốt, gây ảnh hưởng phổi và ho ra máu".
Vài năm gần đây, sức khoẻ của Y Tiết có chuyển biến tốt hơn, ít khi đi viện nhưng đầu tháng 6, trong một lần tập thể dục quá sức, anh bị khó thở, gây chèn ép phổi dẫn đến sốt, ho dai dẳng. Ông bố một con đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi cấp, di chứng sẹo xơ phổi do lao cũ, đã chụp CT và làm xét nghiệm nhưng không có vi khuẩn.
Sô Y Tiết, sinh năm 1988, trong gia đình nghèo khó quê ở Bình Định. Bi kịch ập xuống khi mẹ anh bị lao phổi rồi qua đời, lúc Y Tiết 6 tuổi. Năm 2020, anh từng bất ngờ nổi tiếng với đoạn video vừa ngồi chăn bò vừa nghêu ngao hát đếm số bằng tiếng Anh. Tinh thần lạc quan và nụ cười của anh đã khiến video lên xu hướng. Bất ngờ là nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như: Chris Brown, Justin Bieber... cũng hát theo Sô Y Tiết, chia sẻ lại video gây hiệu ứng lớn, thu hút hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ trên Facebook, Tiktok.
Sự nổi tiếng ngẫu nhiên đã giúp cuộc đời Y Tiết tươi sáng hơn. Hiện tại, anh nhận hát chúc mừng sinh nhật hoặc biểu diễn bài đếm số bằng tiếng Anh thông qua livestream cho người nước ngoài. Số tiền kiếm được nhờ công việc này giúp anh có thêm tiền mua thuốc, chữa bệnh lao phổi, chăm lo cho vợ con.
|
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô Hấp, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lao là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, chủ yếu tấn công phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến cơ quan khác trong cơ thể. PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh, Trưởng khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội bổ sung, lao phổi có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả người khỏe mạnh. Đặc biệt nhóm tuổi từ 16-30 tuổi khi mắc lao là những người có nguy cơ lây truyền lao cao nhất. Lý do bởi vi khuẩn lao lây qua đường hô hấp, người trẻ với lối sống thích giao lưu, tụ tập, đến những nơi đông đúc, đi du lịch nhiều nên dễ nhiễm bệnh. Khi có những triệu chứng bất thường như ho kéo dài trên 2-3 tuần, đôi khi có đờm hoặc ho ra máu, đau ngực, khó thở, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi đêm và sụt cân, người bệnh nên đi khám ngay. Người bệnh được điều trị lao phổi cần kiên trì và tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ thuốc. Bệnh nhân cần uống thuốc lao liên tục từ 6 đến 9 tháng, hoặc lâu hơn 12 tháng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Yếu tố quyết định khả năng chữa khỏi hoàn toàn bệnh lao phổi gồm tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng hợp lý, khả năng đáp ứng của cơ thể đối với thuốc. Người có hệ miễn dịch yếu như người nhiễm HIV, bệnh nhân đái tháo đường, người cao tuổi có nguy cơ tái phát cao hơn. Bệnh nhân cần uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng và đủ thời gian theo chỉ định của bác sĩ. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là protein và vitamin để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế rượu bia, thuốc lá vì có thể làm suy giảm khả năng phục hồi của phổi. Việt Nam từng ghi nhận hơn 106.000 ca mắc lao năm 2023, 11.000 người tử vong do bệnh này, nhiều gấp đôi so với số tử vong do tai nạn giao thông. |
>> Xem thêm Dấu hiệu ban đầu bệnh suy thận diễn viên Ngân Hòa mắc phải
Hằng Trần