- Lối chơi của của anh được cải thiện như thế nào từ sau SEA Games 24?
- Mỗi VĐV luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện mình. Một VĐV bóng chuyền hiện nay cần rất nhiều kỹ năng, có thể tham gia phòng thủ, phát động tấn công và dứt điểm đều tốt như nhau. Khi trở lại Khánh Hòa luyện tập cùng các đồng đội, tôi đã cố gắng rèn luyện các kỹ năng khác ngoài thế mạnh về các cú đập bóng dứt điểm. Tôi đang rất sung sức cho giải đấu này.
- CLB Samator của Indonesia muốn có anh trong đội hình từ lâu, anh nghĩ thế nào?
- Ra thi đấu ở nước ngoài luôn là niềm mong ước của bất cứ VĐV cầu tiến nào. Không chỉ được nâng cao khả năng chuyên môn mà VĐV còn có cơ hội tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp và rất nhanh tiến bộ. Bản thân tôi hoàn toàn thích thú và sẵn sàng khi có lời mời chính thức.
- Indonesia là quốc gia có giải vô địch bóng chuyền mạnh nhất Đông Nam Á, anh đã biết những gì về CLB Samator?
- Thực sự, tôi cũng chưa biết nhiều về CLB này cũng như giải vô địch bóng chuyền của họ. Nhưng đó sẽ là một môi trường cạnh tranh khốc liệt và rất có ích cho các VĐV.
- Vậy còn những vướng mắc nào để anh có thể trở thành VĐV bóng chuyền đầu tiên của VN ra nước ngoài thi đấu?
- Cũng chẳng có vướng mắc gì, các lãnh đạo và HLV Huỳnh Thúc Phong đều ủng hộ điều đó. Nhưng tôi sẽ phải thể hiện nhiều hơn ở giải đội mạnh toàn quốc sắp tới để chứng minh khả năng thực sự của mình.
Ngô Văn Kiều có chiều cao lý tưởng, 1m96.
- Theo anh, khả năng của Khánh Hòa tại giải đấu này?
- Khánh Hòa phấn đấu lọt vào top ba đội mạnh để có thể dự Cup Hoa Lư sau đó. Tuy vậy, Khánh Hòa sẽ phải thể hiện nhiều hơn khi gặp các đội có truyền thống là Thể Công hay Bưu điện Hà Nội. Họ vẫn đang là các CLB bóng chuyền mạnh nhất VN.
HLV Huỳnh Thúc Phong của Khánh Hòa nhận định, cậu học trò sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân rất nhiều để có thể thi đấu ở giải vô địch khắc nghiệt như ở Indonesia, đặc biệt là khả năng tham gia phòng ngự. Ông Phong cho biết: "Kiều là một tài năng nhưng còn quá trẻ và cậu ấy còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Tất nhiên, HLV sẽ chẳng vui mừng vì một trụ cột ra thi đấu ở nước ngoài nhưng đó là lợi ích chung, của cả bóng chuyền VN khi có một VĐV xuất khẩu". |
Hồng Quân