- Vì sao anh không tham gia trình diễn trong liveshow của bà xã Khánh Hà trước đây, mà giờ lại xuất hiện trong đêm nhạc của "em vợ"?
- Trong liveshow Khánh Hà, tôi cũng về Việt Nam. Tuy nhiên, với show diễn lớn như vậy, Hà cần có người đứng sau lưng để hỗ trợ. Tôi là người thân nhất nên cần phải làm điều này. Cả hai cùng lên sân khấu thì lấy ai kiểm soát phía sau hậu đài. Với các chương trình nhỏ thì không sao, nhưng trước một đêm diễn lớn như thế, vợ tôi rất lo lắng và muốn kiểm soát mọi thứ thật tốt. Cô ấy lại không thể tin tưởng ai hơn chồng mình.
Tô Chấn Phong ở ngoài đời nhìn trẻ trung hơn tuổi 44. Anh luôn tỏ thái độ chân thành và thân thiện với mọi người. Ảnh: Trần Gia Tiến. |
Có một điều thú vị, mấy lần theo Khánh Hà về nước, khán giả vô tình gặp tôi, đều chia sẻ những điều rất dễ thương. Họ bảo rất thích nghe nhạc của tôi và trông chờ tôi xuất hiện ở sân khấu. Về đây, được mọi người vẫn quan tâm, yêu thương mình, tôi thấy rất lạ và cảm động. Sự động viên của mọi người, khiến tôi từ một người bỏ micro sau rất nhiều năm, bỗng có lại hứng thú để bước lên sân khấu biểu diễn.
Khi Lưu Bích làm liveshow, cô ấy bảo, mọi người chờ đợi sự tái ngộ của song ca Lưu Bích - Tô Chấn Phong. Tôi xúc động. Tôi nghĩ, khán giả thương mình, muốn nghe mình hát, nếu không tranh thủ cơ hội về biểu diễn thì thật không công bằng cho họ. Hơn nữa, tôi từng xuất hiện trong đĩa nhạc đầu tiên của Lưu Bích, nên dịp này tiếp tục xuất hiện trong liveshow đầu tiên của Bích tại Việt Nam thì càng có ý nghĩa.
- Sao vợ anh không xuất hiện trong đêm nhạc của em gái?
- Tôi lại nghĩ khác đấy nhé. Biết đâu, cô ấy vẫn xuất hiện thì sao. Tuy nhiên, giờ tôi không thể tiết lộ được đâu. Dù sao, nếu Khánh Hà không xuất hiện trong đêm nhạc của em gái cũng là chuyện dễ hiểu vì đây là liveshow riêng của Lưu Bích. Nên tập trung hết vào nhân vật chính chứ. Bạn nghĩ xem, nếu quá nhiều người cùng xuất hiện, chắc sẽ không phân biệt được ai là người chính, ai là phụ.
Chắc chắn, trong tương lai gần, sẽ có những đêm nhạc mà tất cả các thành viên trong gia đình cùng góp mặt. Tôi tin rằng, điều đó sẽ rất thú vị, vì hiếm có gia đình nào có nhiều thành viên là nghệ sĩ như đại gia đình chúng tôi.
- Từ nhiều năm trước, lý do nào đã kết nối anh và Lưu Bích trở thành cặp song ca ăn ý?
- Đây cũng là một câu chuyện thú vị. Lúc trước, tôi thích ca hát, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành ca sĩ và biểu diễn trên sân khấu. Sau khi kết hôn với Khánh Hà, tôi đảm nhận vai trò ủng hộ vợ trong sự nghiệp ca hát. Bỗng một ngày, vợ tôi cầm sáng tác mới nhất của bố - nhạc sĩ Lữ Liên và bảo, bài hát này khá hợp với giọng nam. Rồi xui tôi thu âm thử cho vui. Lúc đó, tôi vốn là người "điếc không sợ súng", nghe vợ khuyến khích, thì ngại gì không chơi thử.
Bản thu âm song ca của tôi với Khánh Hà, sau đó, cũng được mọi người khen nhưng tôi cũng chưa chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cho đến một ngày, Lưu Bích tách khỏi ban nhạc mà cô đang tham gia để theo đuổi sự nghiệp solo. Vì khá nhút nhát, Bích muốn tìm người hát song ca và rủ rê tôi. Thế là, tôi lại thêm một lần nữa liều mình.
Tô Chấn Phong và Lưu Bích có nhiều cơ duyên trong âm nhạc. Ảnh: Trung Hậu. |
- Lần này, anh và Lưu Bích sẽ mang đến bất ngờ gì cho khán giả?
- Anh em chúng tôi hát chung với nhau trong nhiều năm, với rất nhiều ca khúc. Do vậy, để chọn một bài hát có nhiều ý nghĩa thì cũng không đơn giản. Cuối cùng, cả tôi và Lưu Bích quyết định chọn Còn yêu em mãi. Đây là bài hát không chỉ cả hai cùng thích, mà cũng nhận được nhiều yêu cầu từ khán giả. Ngoài ra, tôi cũng hát thêm một bài riêng là Yêu em dài lâu.
- Ngoài liveshow Lưu Bích, anh còn dự định tham gia hoạt động nào khác?
- Lần này trở về chủ yếu là dành cho đêm nhạc của Bích. Sau đó, tôi phải trở về ngay vì vướng một số hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ. Tôi cũng rất mong chờ, sẽ sớm trở lại và tái ngộ khán giả trong nước, bằng nhiều đêm nhạc khác nữa.
- Cuộc sống và công việc của anh và gia đình bên Mỹ hiện thế nào?
- Tôi và cậu em trai có mở một công ty chuyên thiết kế và thi công trang trí cho các trung tâm mua sắm. Công việc khá thuận lợi với khách hàng chủ yếu là người Mỹ. Còn trong gia đình, bà xã Khánh Hà vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê số một của cô ấy là ca nhạc. Hà vẫn thường xuyên đi diễn vào cuối tuần và chỉ ở nhà với bố con được mấy ngày trong tuần. Con trai của chúng tôi đang học trung học.
- Trong một căn nhà mà người mẹ, người vợ suốt ngày đi lưu diễn. Sự thiếu vắng đó thường mang đến nhiều rắc rối cũng như nguy cơ "đổ vỡ". Anh nghĩ sao?
- Thật ra khi quyết định kết hôn với Khánh Hà, tôi đã xác định được việc mình sẽ lấy một người ca sĩ. Do vậy, chuyện cô ấy yêu ca hát hay đi lưu diễn thường xuyên cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc rảnh, tôi cũng thường hay tháp tùng vợ. Nhưng sau này, công việc nhiều, nên hai bố con ở nhà với nhau. Mọi người đều xác định được công việc của mình, nên biết cách chủ động để không khí trong gia đình luôn vui vẻ. Vợ chồng tôi rất hiếm khi bất hòa.
- Còn việc bà xã hơn anh nhiều tuổi có ảnh hưởng đến các quyết định trong gia đình?
- Chắc chắn là không rồi. Chúng tôi đã yêu nhau, kết hôn được gần 20 năm và đến bây giờ vẫn rất hạnh phúc. Có một điều thú vị là tuy nhìn tôi trông hơi trẻ, nhưng tính tình lại rất già. Còn Khánh Hà tuy hơn tuổi tôi, nhưng phong thái và tính cách của cô ấy rất trẻ trung. Ai trong nhà cũng luôn tôn trọng các quyết định riêng của mỗi người.
Tô Chấn Phong và con trai Ian Tô. |
- Anh chị có muốn hướng con trai theo nghệ thuật?
- Con trai chúng tôi tên là Ian Tô. Cậu bé năm nay 14 tuổi. Ian chắc chắn có năng khiếu về âm nhạc, vì cháu học đàn piano rất nhanh, khả năng cảm âm cũng rất tốt. Tuy vậy, hiện giờ, chúng tôi chỉ thấy cháu mê nhảy thôi, đặc biệt là rất thích break-dance.
Cháu sinh ra ở Mỹ, nên bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hóa và ngôn ngữ của đất nước này. Tuy nhiên, gia đình cũng quan tâm đến việc dạy dỗ và hướng cháu về văn hóa, ngôn ngữ của nguồn cội. Cứ hễ ở nhà là mọi người dùng tiếng Việt để trò chuyện. Có nhiều lúc, cháu dùng tiếng Anh để hỏi, nhưng tôi và Hà vẫn quay qua trả lời bằng tiếng Việt. Đó cũng là một cách, để giúp cháu suy nghĩ về sự quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ.
Gần đây, chúng tôi rất bất ngờ, vì cháu suốt ngày đòi học tiếng Việt. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, mới biết, năm học vừa rồi, cháu học chung lớp với 2 cô bạn cũng là người Việt Nam (cười).
Ca sĩ Khánh Hà và Tô Chấn Phong luôn giữ được sự hạnh phúc của mái ấm gia đình gần 20 năm nay. |
- Anh nhận xét gì về đời sống âm nhạc của người Việt hải ngoại bây giờ, so với thời kỳ anh còn đi hát?
- Thực sự có suy giảm do tình hình suy thoái của kinh tế. Tuy nhiên, thực tế, sô diễn vẫn còn nhiều. Người làm ca sĩ như Khánh Hà cũng có nhiều lựa chọn để biểu diễn. Tuy nhiên, khán giả bây giờ không còn sự hào hứng, vồ vập như ngày trước. Có thể bây giờ cuộc sống có nhiều loại hình giải trí hơn. Bên cạnh đó, giới trẻ người Việt thế hệ mới có vẻ ưa chuộng nhạc Mỹ hơn.
Quân Ngọc thực hiện