Bình Dường (áo xanh) đã thua oan. |
Hôm qua 22/6, ban tổ chức V-League 2005 đã gửi công văn trả lời đội Bình Dương về vụ khiếu nại trọng tài Phạm Hữu Lộc (bỏ qua hai quả phạt 11m mà đội Bình Dương đáng được hưởng).
Theo đó, BTC đã thừa nhận khiếu nại của đội Bình Dương là đúng và sẽ yêu cầu Hội đồng trọng tài có hình thức kỷ luật trọng tài Lộc. Theo HLV Vương Tiến Dũng, dù biết không thay đổi được kết quả nhưng vẫn kiện để nhắc nhở BTC giải về chuyện phân công trọng tài sao cho đừng gây ức chế các đội.
Đây không phải là lần đầu tiên phía các đội bóng V-League ta thán về việc phân công trọng tài. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy do có một sự sai trái từ người được nắm quyền phân công trọng tài. Hội đồng trọng tài quốc gia gồm có ba vị là ông Nguyễn Ngọc Vinh, chủ tịch, cùng hai ủy viên Đoàn Phú Tấn và Bùi Như Đức. Nhưng thật khó hiểu khi việc phân công trọng tài điều hành các trận đấu quan trọng đã được giao cho mỗi mình ông Tấn (cả ông Đức lẫn ông Vinh đều bị gạt ra).
Trao đổi với trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi về vấn đề này, ông Khôi thừa nhận việc để mỗi mình ông Tấn "múa gậy vườn hoang" là không đúng, và sẽ chấm dứt tình trạng này trong thời gian tới.
Ông Bùi Như Đức, đại diện duy nhất của giới trọng tài có mặt trong Ban chấp hành VFF, cho Tuổi Trẻ biết: "Tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 5, những nhân vật chủ chốt như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng... đều rất quan tâm đến vấn đề chấn chỉnh trọng tài. Theo kế hoạch của tôi, lực lượng trọng tài sẽ được trẻ hóa triệt để với nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng TDTT. Từ nguồn này, chúng tôi sẽ mở nhiều lớp đào tạo ở nhiều khu vực để đạt con số cần và đủ khoảng 300 trọng tài cho cả nước, thay vì chỉ 200 trọng tài như hiện nay là quá thiếu và từ đó mới nảy sinh chuyện khó phân công".
Ngoài ra, trên lý thuyết, thu nhập cao nhất của một trọng tài trong một tháng là 3,2 triệu đồng nếu họ bắt chính cả bốn trận V-League. Nhưng thực tế không ai đạt được điều đó (chỉ đạt khoảng 2,2 triệu đồng/tháng). Về thu nhập cho trọng tài, phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng đã hứa rằng sẽ đảm bảo đủ tiền để nâng thu nhập cho trọng tài, miễn họ làm tốt. "Tôi tin rằng nếu kế hoạch của mình được chấp thuận, mọi chuyện sẽ khá hơn", ông Dũng nói.