Kẻ thù của cổ
- Nếp nhăn: Vấn đề lớn nhất của vùng da quanh cổ chính là nếp nhăn. Mặc dù hiện tượng lão hoá này không lộ rõ như trên da mặt, nhưng do lớp mỡ dưới da ở những vùng da quanh cổ mỏng khiến da mất đi sức căng dẫn đến hiện tượng da chùng nhão và xuất hiện nếp nhăn.
- Bệnh mẩn ngứa: Một số đồ trang sức kim loại khi tiếp xúc với da cổ có thể sẽ gây hiện tượng dị ứng. Ngoài ra, mồ hôi cũng dễ khiễn da ngứa ngáy, khó chịu. Những tác nhân trên đều có khả năng làm cho cổ trở nên sần sùi, xấu xí.
- Thịt thừa: Có thể là những bướu nhỏ lành tính sản sinh trên da do nhiều nguyên nhân như di truyền, mang thai hoặc cơ thể tăng cân...
- Mỡ thừa: Do di truyền, thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ dẫn đến việc cơ thể trở nên béo phì, lớp mỡ tích tụ lên mặt nhất là khu vực xung quanh cổ.
Phương pháp làm trắng da cổ
Buổi tối sau khi tắm xong thoa lên cổ một lớp kem làm mềm da, sau đó dùng nước chanh hoặc nước dưa leo thoa đều khắp cổ. Nếu da cổ có nhiều đám da nám, sạm hoặc tàn nhang, dùng vải gạc gấp lại thành mấy lớp nhúng vào dung dịch oxy già 30% đặt lên những vùng da đó trong vòng 5 phút sau đó thoa một lớp kem dưỡng da hoặc dầu olive.
Mỗi tuần 3 đến 4 lần đắp mặt nạ chăm sóc da cổ bằng những nguyên liệu: khoai tây luộc chín nghiền nát, 1 thìa dầu olive, lòng trắng trứng trộn đều, tranh thủ lúc hỗn hợp còn ấm xoa đều lên khắp cổ, vai, để chừng 10-15 phút sau đó rửa sạch. Mặt nạ này có tác dụng giúp da cổ trắng mịn.
Ăn để làm đẹp cổ
- Vitamin C có khả năng ức chế sự hình thành sắc tố. Phụ nữ nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh.
- Thường xuyên ăn tôm, cá, nấm, mộc nhĩ, phấn hoa... cũng có thể tăng cường sự khoẻ đẹp cho da cổ, đồng thời giúp da trắng mịn.
- Không uống rượu và hút thuốc lá, tránh làm cho da bị kích thích quá độ khiến da bị lão hoá.
Vào mùa hè, mỗi khi bạn mặc áo hở cổ ra ngoài đừng quên thoa lên cổ và vai một lớp kem chống nắng.
(Theo Sức Khỏe Đời Sống)