
Nguyên liệu:
- 2 miếng ức gà
- 200 g tôm
- 1 củ cà rốt, hành lá, rau sống, bún
- Nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt.
Cách làm:
![]() |
Bước 1: - Ức gà mua về rửa sạch, băm hoặc xay nhỏ. - Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ đen, băm nhỏ. - Cà rốt thái sợi nhỏ, hành lá cắt khúc. |
|
![]() |
Bước 2: - Thịt gà, tôm, cà rốt, hành lá cho vào tô cùng bột nêm, tiêu, 1 lòng đỏ trứng trộn đều để 10 phút cho hỗn hợp thấm gia vị. |
|
![]() |
Bước 3: - Bánh tráng làm ướt 2 mặt bằng một bát con nước nước hoà tan cùng 1 muỗng giấm sẽ giúp cho chả vẫn giữ được độ giòn sau khi chiên. |
|
![]() |
Bước 4: - Bắc chảo lên bếp cho nhiều dầu ăn vào, dầu nóng cho chả giò vào chiên ở lửa trung bình đảo đều để chả giò không bị cháy. Sau khi chả giò chín cho ra đĩa ăn cùng bún, rau sống và nước mắm chua ngọt. |
Tuyết Nguyễn