Thứ ba, 19/9/2023, 22:12 (GMT+7)

Cây đổ, nhà tốc mái trong giông lốc ở TP HCM

Giông lốc khiến hàng loạt cây xanh ở quận 5, 7, 8 đổ đè ôtô, xe máy, một số nhà tốc mái, đường ngập sâu, tối 19/9.

Khoảng 18h, trong cơn giông lốc cây dầu cao khoảng 20 m, đường kính hơn 30 cm ở giao lộ Phạm Đôn - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, bất ngờ bật gốc, chắn ngang đường. Sự cố xảy ra lúc vắng xe qua lại nên không gây thương vong.

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông, từ Võ Văn Kiệt đến vòng xoay Phan Đình Phùng, có khoảng 4-5 cây bật gốc; thân, tán cây chắn ngang ngay giờ tan tầm, giao thông rối loạn.

Gần 19h, nhân viên công ty cây xanh tới phân nhánh, cắt nhỏ di dời cây dầu trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Cây bật gốc làm đá lát vỉa hè, bêtông xung quanh bong tróc, nứt nẻ. Rễ cây dấu hiệu mục ruỗng.

Ông Văn Phát, 59 tuổi, sống gần khu vực cho biết cây dầu trồng hơn 30 năm. Trước đó cây không có dấu hiệu nghiêng ngả hay sâu mục.

Lốc xoáy cũng làm một số nhà dân trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5, cách đó một km tốc mái. Nhiều tấm tôn treo lơ lửng trên cột điện, rơi xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cây đổ chắn ngang đường ở khu vực Bến Bình Đông, quận 8.

Hai cây trên đường Đinh Hoà, quận 8, bật gốc dựa vào hàng dây điện để khỏi đổ xuống.

Cách đó khoảng 10 km, cây xanh cao hơn 15 m trên đường Phạm Thái Bường, quận 7, cũng đè trúng xe máy. Cành cây rơi trúng ôtô đậu ven đường làm vỡ kính chắn gió, hư hỏng phần nóc xe.

Đại diện công ty cây xanh TP HCM cho biết mưa lớn làm đất quanh gốc mềm xốp, cộng với giông lốc bất thường khiến hàng chục cây xanh đổ hàng loạt trong tối 19/9. Đơn vị đã huy động nhiều đội dùng cưa phân nhỏ thân, nhánh dùng xe cẩu di dời những cây lớn.

Tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, cơn mưa nặng hạt kéo dài từ 17h làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Đường số 9A trong khu dân cư Trung Sơn nước ngập gần nửa bánh xe.

Mưa lớn lúc tan tầm khiến nhiều khu vực ở TP HCM giao thông hỗn loạn. Kẹt xe trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao cận nhiệt vào đất liền gặp nhiệt độ, độ ẩm cao làm khí quyển xáo trộn gây mưa giông, gió giật mạnh tại nhiều quận, huyện của TP HCM. Dự báo từ ngày mai đến 26/9, thành phố tiếp tục mưa to, khả năng giông lốc.

TP HCM ngổn ngang sau trận cuồng phong
 
 

Đường phố TP HCM ngổn ngang sau cơn mưa giông lớn. Video:Nguyễn Điệp - Tuấn Việt - Mỹ An

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới