Sau hơn 6 tháng thực hiện, cây đá quý có chiều cao 2m, đường kính 1,6m làm từ 10kg vàng, 170kg bạc, 50.000 carats đá quý các loại gồm ruby, sapphire, ngọc jade, thạch anh hồng… đã được hoàn thiện. Thiên Kim Bách Ngọc mang vẻ đẹp của cây đào quý rồng chín khúc - vươn thế Thăng Long, tượng trưng cho sự trưởng thành, phát triển.
Cây được đặt trong chiếc chậu đúc bằng đồng, chạm trổ tinh xảo, điêu luyện với hình tứ linh “Long - Ly - Quy - Phụng” và được thếp vàng, bạc, platinum. Dù chưa được công bố về giá trị nhưng theo người trong nghề, tính riêng tiền nguyên liệu vàng, bạc và các loại đá quý, cây trị giá ít nhất 40 tỷ đồng, xấp xỉ 2 triệu USD.
Nhờ cách làm tinh xảo cùng nguyên vật liệu quý giá, Thiên Kim Bách Ngọc được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là một “bảo vật” đắt giá và có một không hai vào ngày 18/7. Cây đá quý này sẽ ra mắt đúng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI vào ngày 25/7 tại Khách sạn Melia Hà Nộ; sau đó tiếp tục được trưng bày tại trung tâm thương mại Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội) trong 3 ngày: 26, 27 và 28/7.
Ngoài Thiên Kim Bách Ngọc, buổi lễ còn có 7 bảo vật giá trị khác như Bảo Ngọc Linh Quy nặng gần 2 tấn, được khắc tạc từ nguyên khối đá Sapphire gần 6 tấn rất kỳ công với ý nghĩa tượng trưng cho sự trường tồn vững mạnh, hòa bình yên ấm của giang sơn gấm vóc; Đại Lam Ngọc được coi là viên Blue Sapphire lớn nhất Việt Nam với trọng lượng lên tới 15 tấn, chiều cao 2,4m và chiều rộng 1,7m được khai thác trực tiếp từ mỏ đá Nghệ An; Nữ Hoàng Tinh Tú - viên kim cương thượng hạng sở hữu kích thước “khủng” lên tới 20 carats, tựa như ánh sáng lấp lánh của các vì sao khi băng qua không gian bao la của vũ trụ...
Phương Thảo