HLV Calisto ra đi vì không thoải mái trước dự luận sau thất bại ở AFF Cup. Ảnh: TN.
Công Vinh: Tôi vẫn chưa tin
Khi thầy Tô điện cho tôi để báo quyết định xin từ chức của mình, nghe xong tôi vẫn chưa tin, đến bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi rất hiểu tính ông, khi ông nói với một thái độ quyết đoán như vậy, thì tôi biết chắc ông sẽ ra đi thật sự.
Tôi nhớ ngày ĐTVN thua Malaysia, tối đó tôi cùng Tiago (con trai ông Calisto) và thầy Tô cùng ngồi ăn cơm, thầy đã buồn rất nhiều và nói sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam là quá lớn, thất bại này ắt sẽ gặp nhiều sóng gió trong tương lai. Ông cũng nói rằng không hài lòng cho lắm khi một số tờ báo luôn gây sức ép cho ông thay vì đây là quãng thời gian ông cần được chia sẻ.
Nhìn sang nước bạn Singapore, khi HLV Avramovic mang đến AFF Cup một lối đá bạc nhược nhưng ông ấy vẫn được người Sing tín nhiệm, bởi họ hiểu và thông cảm cho ông. Còn ở ta, khi thắng rất nhiều người tung hô, tán thưởng nhưng thất bại thì thật bi kịch.
Sau giải AFF Cup, thầy Tô về Bồ Đào Nha nghỉ phép, vợ ông có hỏi tôi : "Ở Việt Nam báo chí viết những gì mà từ ngày về nhà ông ấy tâm trạng lắm". Tôi cũng chẳng biết phải nói với bác thế nào cả. Bởi dẫu cho tuyển Việt Nam đã thất bại ở AFF Cup, nhưng đội tuyển đã trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt và hơn nữa trong 3 năm cầm quân tại ĐTQG ông đã định hình được một lối chơi đường nét và thành quả là chiếc cup vô địch AFF Cup.
Tôi tự hỏi đã bao nhiêu HLV ngoại đến Việt Nam làm được điều này? Nhưng bây giờ có nói gì chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi, tôi hy vọng ở một môi trường mới thầy sẽ phát huy hết được khả năng của mình và mang về nhiều thành tích cho đội thầy dẵn dắt.
Thủ môn Tấn Trường: Tôi đã rất sốc
Tối hôm qua, thầy Tô có điện thoại cho tôi báo tin "Thầy sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển nữa", tôi không tin, cứ nghĩ thầy đùa nhưng sau thấy thầy nói nghiêm túc, tôi đã rất sốc. Thầy bảo rằng một phần nhỏ từ áp lực dư luận và một số lý do khác nên thầy đã đệ đơn xin từ chức. Tôi có khuyên thầy hãy vững niềm tin và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi và các đồng đội khác sẽ luôn ở bên cạnh thầy. Đối với tôi, thầy Tô là một HLV giỏi, có cá tính và là người tôi rất tôn kính.
Phan Thanh Bình : Đó là một mất mát không nhỏ với đội tuyển Việt Nam
Tôi cũng có nghe phong phanh tin HLV Calisto xin từ chức, nhưng không biết đó có phải là thông tin chính thức chưa. Nếu thật thì đây đúng là một mất mát không nhỏ với đội tuyển, khi SEA Games 26 lại đang đến rất gần. Bởi vào thời điểm này khó kiếm người hiểu các học trò như thầy Tô, chưa nói đến chuyện thời gian quá gấp liệu HLV mới có kịp hòa nhập.
Dù rất buồn và bất ngờ trước quyết định của thầy, nhưng xét ở một khía cách tích cực hơn, việc thầy Tô ra đi biết đâu người thay thế ông sẽ giúp đội tuyển thể hiện một bộ mặt tươi sáng hơn, tôi tin chắc rằng khi quyết định ra đi thầy cũng mong như vậy, bởi ông là một HLV rất có tâm và trách nhiệm cao.
Phạm Thành Lương: Bật khóc khi hay tin
Tôi cũng vừa được biết tin thầy Tô xin từ chức cách đây chưa lâu, tôi đã rất buồn và bật khóc. Mấy hôm nay, tôi đã thấy thầy có gì buồn buồn, tôi đã linh tính có điều gì không hay nhưng không nghĩ là thầy sẽ từ chức. Tôi không biết nguyên nhân tại sao thầy lại ra đi khi mọi người ở đội luôn ủng hộ thầy hết lòng. Tôi cũng đã gọi cho thầy để nói về nguyện vọng của mình cũng như nhiều anh em khác là mong thầy hãy suy nghĩ lại.
Đinh Thanh Trung: Tiếc và buồn
Theo dõi qua báo chí, tôi được biết thầy đã xin từ chức, tôi rất tiếc và buồn vì quyết định ra đi của thầy. Tôi luôn biết ơn thầy đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi thi đấu ở AFF Cup vừa qua, đó là một kỷ niệm có lẽ đáng nhớ nhất của tôi với thầy đến thời điểm này. Tôi không biết làm sao để thầy suy nghĩ lại quyết định của mình, chỉ biết chúc thầy sẽ có lựa chọn đúng đắn và dù ra đi hay ở lại cũng sẽ tiếp tục thành công trong tương lai.
Thanh Tùng