Thứ tư, 14/8/2019, 07:47 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam và Thái Lan gây hấn, suýt đánh nhau

Thế trận quyết liệt khiến cầu thủ Việt Nam và Thái Lan không giữ được bình tĩnh trong trận đấu tối 13/8 ở giải U18 Đông Nam Á.

Đầu hiệp hai, Nguyên Hoàng (số 11) đột phá rồi bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi. Trong lúc ngã, tiền đạo Việt Nam có hành động trả đũa.

Pha bóng này khiến cầu thủ hai bên không kiềm chế, lao vào nhau xô xát.

Thủ môn của U18 Thái Lan cũng tiến lại "điểm nóng", nhưng là để ngăn cầu thủ hai bên tiếp tục mất kiểm soát.

Thủ môn Thái Lan đẩy Nguyên Hoàng ra và kéo các đồng đội trở về.

Trận Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Thống Nhất có hơn ba tình huống cầu thủ hai đội muốn lao vào nhau sau những tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Trọng tài có mặt kịp thời giải quyết, không để xảy ra lộn xộn như trận U18 Indonesia gặp Lào hai hôm trước.

Trận đấu tối 13/8 diễn ra căng thẳng khi Thái Lan không muốn thua Việt Nam, dù đã chắc chắn bị loại bởi kết quả không tốt trước đó. Trong khi đội chủ nhà buộc phải thắng để giành quyền tự quyết tấm vé vào bán kết.

Hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn và kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dù nhiều lần xô xát, cuối trận cầu thủ hai đội vẫn bắt tay thể hiện tinh thần fair-play. Trận hòa khiến Việt Nam chỉ có 7 điểm, thua Malaysia và Australia hai điểm. Nếu muốn đi tiếp, đội chủ nhà phải thắng ở trận đấu cuối gặp Campuchia, trong khi mong chờ Thái Lan hạ Malaysia.

U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan
 
 

Ảnh: Hữu Nhơn

Đánh giá phiên bản mới